Lượt đi tứ kết Cúp QG: SHB Đà Nẵng và Quảng Nam cùng thắng

Cuộc so tài giữa Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng trên sân Cẩm Phả là trận cầu đáng chú ý nhất của lượt đi vòng tứ kết Cúp QG Sứ Thiên Thanh 2017 diễn ra ngày 16-6. Bất ngờ đã xảy ra khi đội khách SHB Đà Nẵng có được chiến thắng khá dễ dàng.

SHB Đà Nẵng có chiến thắng tưng bừng trước Than Quảng Ninh và đặt một chân vào bán kết.
Ảnh: Q.Hải

Trả lời phóng viên sau chiến thắng trước FLC Thanh Hóa trên sân Hòa Xuân, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định rằng SHB Đà Nẵng quyết tâm giành danh hiệu ở mùa giải này, bởi đã 4 năm rồi bóng đá sông Hàn không biết mùi vị vô địch. Nhà cầm quân này cũng khẳng định Cúp QG là đấu trường mà SHB Đà Nẵng đang hướng đến. Điều này đã được chứng tỏ trong chuyến làm khách của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trên sân Cẩm Phả chiều qua.

HLV Huỳnh Đức đã điền tên những cầu thủ có khả năng tấn công tốt nhất trong đội hình xuất phát. Theo đó, đá hộ công cho Đỗ Merlo trên hàng công là Phan Văn Long. Hai cánh của SHB Đà Nẵng do Võ Huy Toàn và A Mít đảm nhiệm. Cặp tiền vệ trung tâm là Minh Tâm và Anh Tuấn. SHB Đà Nẵng chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Than Quảng Ninh là đội bóng sở hữu lực lượng thuộc hàng mạnh và đồng đều. HLV Phan Thanh Hùng cũng có trong tay lực lượng ổn.

Với sự góp mặt của Merlo, các cầu thủ SHB Đà Nẵng chơi đầy tự tin. Chính Merlo đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng hậu vệ Than Quảng Ninh. Sau nhiều cơ hội tạo ra, SHB Đà Nẵng bất ngờ mở tỷ số vào phút 13 nhờ công của hậu vệ Bùi Văn Long. Trong tình huống lên tham gia tấn công, Văn Long đón đường chuyền dài của Lâm Anh Quang, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm góc hẹp hạ thủ thành Tuấn Linh. Phút 23, tỷ số bất ngờ được nâng lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Lần này, A Mít đã có pha tạt bóng điểm rơi từ bên cánh phải để Phan Văn Long đánh đầu đưa bóng vào góc xa khiến Tuấn Linh bó tay.

Thua sớm 2 bàn, Than Quảng Ninh nỗ lực tấn công nhưng không hiệu quả. Trong khi đó, hàng thủ tiếp tục chơi không tốt và để Merlo nới rộng cách biệt lên 3-0 cho SHB Đà Nẵng ở phút 27. Hậu vệ Bùi Văn Long chính là người tạt bóng từ cánh phải để Merlo đánh đầu tung lưới Tuấn Linh.

Than Quảng Ninh sang hiệp hai chơi đầy nỗ lực nhưng không kiếm được bàn thắng danh dự. Với chiến thắng 3-0 trên sân Cẩm Phả, SHB Đà Nẵng tạo nhiều lợi thế trước trận lượt về ở Hòa Xuân vào ngày 20-6 tới.

Cũng có được niềm vui chiến thắng như SHB Đà Nẵng là Quảng Nam FC. Đội bóng xứ Quảng đánh bại chủ nhà XSKT Cần Thơ tỷ số 3-1. Hai trận đấu khác, SLNA thắng TP Hồ Chí Minh 3-1 và chủ nhà Sài Gòn thua B.Bình Dương 2-3.

Khánh Hòa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_167751_luo-t-di-tu-ke-t-cu-p-qg-shb-da-na-ng-va-qua-ng-na.aspx