Lượng fan quốc tế: BTS 'ăn đứt' Big Bang, EXO và SNSD

BTS đứng đầu ở 8 trên tổng số 12 quốc gia, vùng lãnh thổ về lượt xem MV, live video, fan video, CF… trên YouTube.

Bảng xếp hạng thống kê lượt xem MV, live video, fan video, CF… trên YouTube của các nhóm nhạc Kpop ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ từ ngày 29/10/2015 đến 19/10/2016 vừa được hé lộ.

Trong danh sách, không khó để nhận thấy, top 3 nhóm nhạc có lượt xem lớn nhất ở các nước hầu như đều thuộc về Big Bang, EXO và BTS. Trong đó, BTS đã chứng minh độ nổi tiếng vô cùng đáng ngưỡng mộ của mình ở phương diện quốc tế khi vượt mặt các tiền bối như Big Bang, SNSD để đứng đầu 8 trên tổng số 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

BTS có lượng fan quốc tế khổng lồ.

Trong khi đó, Big Bang có lượt xem lớn nhất ở Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông dù năm 2016, các chàng trai nhà YG không phát hành bất cứ MV, sản phẩm âm nhạc nào, còn vị trí số 1 ở Thái Lan thuộc về EXO.

Bên cạnh đó, trong BXH, có thể nhận thấy sự xuất hiện của Twice, dù nhóm mới ra mắt tròn 1 năm với 3 MV được phát hành. Twice là nhóm nhạc trẻ tuổi nhất góp mặt trong top 7 của cả 12 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thậm chí, ở Đài Loan, nhóm đứng thứ 2 ngay sau tiền bối Big Bang. Trong nhóm nhạc Twice, có một thành viên là người Đài Loan, đó chính là em út Tzuyu, bởi vậy, việc nhóm nổi tiếng tại đây cũng là dễ hiểu.

Mới ra mắt nhưng Twice đã gặt hái nhiều thành công.

Ngoài Big Bang, BTS, EXO, Twice , SNSD cũng là nhóm nhạc có mặt trong top 7 của tất cả 12 quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách. GOT7 nổi tiếng là có lượng fan quốc tế lớn cũng nằm trong top 7 của 9 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Và tương tự như Twice, với việc có 1 thành viên người Thái Lan, GOT7 cũng có thêm nhiều cơ hội chinh phục người hâm mộ tại quốc gia này. Và ở Thái Lan, tổng lượt xem của GOT7 chỉ đứng sau tiền bối EXO.

Lượt xem cụ thể ở từng quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo Tú Trí/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/luong-fan-quoc-te-bts-an-dut-big-bang-exo-va-snsd.html