Lương duyên bất thành giữa Donald Trump và bóng đá

Thật bất ngờ khi vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Donald Trump suýt trở thành chủ sở hữu của một đội bóng xứ sương mù.

Năm 2012, Rangers - một trong những gã khổng lồ của Scotland - rơi vào khủng hoảng. Cảnh nợ nần khiến giới chủ đội bóng tuyên bố phá sản. Đội bóng giàu truyền thống này sau cùng bị gạch tên khỏi bản đồ bóng đá cao nhất Scotland, dù tồn tại lịch sử 140 năm sừng sững.

Trước thời điểm khó khăn bủa vây, vị tỷ phú Donald Trump từng bày tỏ ý định nghiêm túc tiếp quản CLB. Nếu Rangers thuộc về người mà năm 2016 tạo nên cú sốc trên chính trường Mỹ khi trở thành Tổng thống, số phận CLB có thể được cứu sống và trở thành một thế lực tại đảo quốc sương mù.

Rangers suýt trở thành đội bóng do Donald Trump nắm quyền.

Thế nhưng, tân Tổng thống Mỹ lại quyết định rút lui. Một nguồn tin thân cận với ông Trump kể lại: "Chúng tôi đã xem xét nghiêm túc vấn đề nhưng sau đó quyết định khép lại vụ mua bán. Tình hình tài chính của họ có vấn đề, dù là đội bóng lớn. Chúng tôi hy vọng một ai đó tham gia vào và xây dựng lại đội bóng”.

Quyết định đó của ông Trump rất sáng suốt. Không lâu sau khi từ chối mua Rangers, đội bóng dưới thời chủ sở hữu Craig Whyte tuyên bố phá sản. Vậy là ông Trump may mắn thoát một đòn đau. Song, vẫn có nhiều người thấy tiếc. Họ mơ đến một tương lai màu hồng với Rangers trong trường hợp có một ông chủ giàu có và phóng khoáng.

Trong khi đó, truyền thông nước Anh bình luận Rangers hẳn trở thành một đội bóng “rất lạ” nếu dưới quyền điều hành Donald Trump. Lý do vì người đàn ông này có những thói quen rất khác người. Không ai biết ngôi sao truyền hình thực tế kia sẽ làm những gì.

Ông Donald Trump từng "đóng góp" một phần trong chức vô địch của Man United tại giải Rumbelows Cup 1992.

Hơn hai thập niên trước, Donald Trump từng xây dựng mối liên hệ với những người đứng đầu bóng đá Anh. Tháng 12/1991, vị tỷ phú Mỹ được mời tham dự lễ bốc thăm Rumbelows Cup (tiền thân của League Cup). Sự kiện này diễn ra ở tháp Trump tại New York (Mỹ) và có sự hiện diện của cựu tiền đạo Jimmy Greaves và thư ký Liên đoàn bóng đá Anh David Dent.

Lúc này, ông Trump được chọn bốc lá thăm dành cho đội khách. Kết quả đưa Man United chạm trán Leeds United, và những cặp đấu hấp dẫn khác như Norwich chạm trán Tottenham, hay Nottingham Forest/Southampton đụng độ Swindon/Crystal Palace. Các cặp đấu này tạo ra một kỳ Rumbelows Cup thú vị.

Man United nhờ lương duyên với Donald Trump cũng giành được danh hiệu vô địch. Họ đả bại Nottingham Forest trên sân Wembley với tỷ số 1-0. Hôm qua (9/11), báo The Sun đăng lại những hình ảnh của buổi bốc thăm do Donald Trump thực hiện. Tờ báo Anh nói vui nhờ có vị tỷ phú Mỹ mà Man United đăng quang sau đó.

Vừa qua, đồng sở hữu Man United, nhà Glazer cũng tham gia ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Theo đó, con trai ông Malcom Glazer, Ed Glazer gửi tặng 55,400 USD cho chiến dịch của ông Trump. Trong khi đó, số tiền được vị giám đốc “Quỷ đỏ” tặng cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton chỉ là 5,400 USD.

Nguyên Trí (Theo SkySports)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/luong-duyen-bat-thanh-giua-donald-trump-va-bong-da-post696631.html