Lương Bích Hữu tiết lộ lý do 'mất tích' 1 năm qua

Khả Trang ‘thắng lớn’ tại Hoa hậu Siêu quốc gia; Lí do ca sĩ Lương Bích Hữu ‘mất tích’ 1 năm qua; Lệ Hằng được cấp phép thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới… là những tin giải trí đáng chú ý ngày 3/12.

Lệ Hằng được cấp phép thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới

Theo thông tin từ đơn vị nắm bản quyền cử người tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới – Unicorp – Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Lệ Hằng chính thức được cấp phép tham gia cuộc thi nhan sắc cấp quốc tế, diễn ra từ ngày 13 đến 30/1/2017. Ngày 5/12 tới, đơn vị tổ chức sẽ có buổi gặp gỡ truyền thông.

Bản thân Á hậu Lệ Hằng đã xác nhận thong tin trên. Hiện người đẹp cùng ê-kíp đang chuẩn bị hành trang để lên đường sang Philippines. Theo cô, ngoài trang phục, kỹ năng tiếng Anh, giao tiếp tự tin, bản thân còn chuẩn bị tinh thần vững vàng, thoải mái để thể hiện tốt nhất ở sân chơi nhan sắc quốc tế.

Lệ Hằng tên thật là Đặng Thị Lệ Hằng, sinh năm 1993, tại Đà Nẵng. Trước khi đoạt danh hiệu Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, người đẹp lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, top 10 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 và đạt danh hiệu quán quân cuộc thi Elite Model Look 2014.

Lí do ca sĩ Lương Bích Hữu ‘mất tích’ 1 năm qua

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Zing.vn, Lương Bích Hữu đã chia sẻ về khoảng thời gian khá lâu cô không xuất hiện trong các hoạt động showbiz.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, thời điểm mà cô thấy khủng khiếp nhất có lẽ là khi bị tai nạn bỏng nặng ở hậu trường sân khấu tại Phan Thiết. Cô bị thương nặng ở chân, thậm chí lửa bén vào góc má, chân mày và lông mi của nữ ca sĩ. Rất may, đêm diễn đó Lương Bích Hữu có cha mẹ đi theo nên kịp thời đưa cô đi cấp cứu.

Lương Bích Hữu phải tạm rời showbiz gần 1 năm trời, chân đi cà nhắc và không dám soi gương suốt thời gian đó. Hiện tại, nhờ các phương pháp điều trị của bác sĩ, khuôn mặt của Lương Bích Hữu đã được hồi phục. Tuy nhiên, phần chân vẫn bị ảnh hưởng bởi những vết bỏng xưa.

Khả Trang ‘thắng lớn’ tại Hoa hậu Siêu quốc gia

Mới đây, đêm chung kết của cuộc thi Miss Supranational 2016 (Hoa hậu Siêu Quốc gia) được tổ chức tại thành phố Krynica-Zdrój, Ba Lan.

Mặc dù gặp phải nhiều sự cố như vấp ngã, rơi mũ nhưng đại diện của Việt Nam, Nguyễn Dương Khả Trang đã xuất sắc đoạt giải trang phục dân tộc đẹp nhất và lọt top 25 mỹ nhân xuất sắc nhất của cuộc thi.

Được biết, đây là bộ trang phục dân tộc nặng đến 44kg và gây nhiều tranh cãi trong nước.

Việc Khả Trang đạt danh hiệu “Trang phục truyền thống đẹp nhất” là thành tích cao nhất từ trước đến nay của đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này. Khả Trang sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1m78.

Phạm Hương khẳng định chưa có người yêu

Trong bài phỏng vấn với báo ĐS&PL, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đã có những chia sẻ về chuyện đời tư sau hơn 1 năm đăng quang. Theo đó, trước câu hỏi đã tìm được một nửa của mình để có thể “tựa đầu” mỗi khi mệt mỏi chưa, Phạm Hương khéo léo trả lời: “Khi nào có Phạm Hương sẽ chia sẻ nhé!”. Còn nhớ, trong lùm xùm tình tay ba với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trước đây, Phạm Hương từng tuyên bố chưa có người yêu.

Cũng trong bài phỏng vấn này, Phạm Hương cho biết cô chưa bao giờ hối tiếc về bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình. “Hương nghĩ mình chỉ là một người bình thường khoác trên mình một danh xưng mà thôi... Và như bạn biết đấy, dù sống trong tâm bão hay thị phi, nhưng người thành công sẽ là người luôn biết học cách bình thản đối diện với những khó khăn, thử thách và dũng cảm vượt qua chúng... Và chưa bao giờ Phạm Hương nghĩ mình đi lên bằng những thị phi hay ồn ào của những scandal. Bên ngoài công việc của một Hoa hậu thì trở về nhà Phạm Hương vẫn là một cô gái của đời thường, đơn giản và không quá ồn ào”- Phạm Hương nói.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giai-tri/luong-bich-huu-tiet-lo-ly-do-mat-tich-1-nam-qua-1080220.tpo