Lửng mật ong đói mồi cố gắng 'làm thịt' rùa

Chùm ảnh lửng mật ong cố gắng ăn thịt rùa được nhiếp ảnh gia Morkel Erasmus ghi lại ở công viên động vật hoang dã Kgalagadi Transfrontier (Nam Phi).

Lửng mật ong là động vật có vú thuộc họ chồn, phân bố chủ yếu ở châu Phi, Tây Nam Á, và tiểu lục địa Ấn Độ.

Nó là động vật ăn thịt ít bị săn bắt trong tự nhiên do có lớp da dày có khả năng phòng bị khá dữ dội.

Điều đặc biệt là lửng mật ong còn có khả năng đề kháng độc nên nó có thể thoải mái ăn thịt các loài rắn độc như hổ mang, rắn lục… Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, lửng mật ong tỉnh dậy sau 2 tiếng sau khi bị rắn hổ lục (một loài rắn có nọc rất độc) cắn.

Nó quan sát kỹ con rùa trước khi ăn thịt.

Thức ăn của lửng mật ong khá đa dạng như rắn, rùa, nhím...

Những bức ảnh lửng mật ong đang cố ăn thịt rùa được nhiếp ảnh gia Morkel Erasmus chụp được ở công viên động vật hoang dã Kgalagadi Transfrontier (Nam Phi).

Sở hữu hàm răng sắc nhọn cùng móc vuốt dài, không khó để lửng mật ong có thể cạy lớp vỏ dày của chú rùa nhỏ xấu số.

Lương Ngọc (Theo Sina)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/anh-clip/lung-mat-ong-doi-moi-co-gang-lam-thit-rua/20161027092516539p1c936.htm