Lục quân Mỹ phát triển phương tiện chiến đấu bộ binh mới

QĐND Online - Lực lượng lục quân Mỹ hoàn thành giai đoạn đấu thầu và quyết định chi ra gần 900 triệu USD cho 2 hãng BAE Systems (Anh) và General Dynamics (Mỹ) để phát triển phương tiện chiến đấu bộ binh thế hệ kế tiếp (next-generation ground combat vehicle – GCV).

Theo đó, Lầu Năm góc sẽ chi 450 triệu USD cho hãng BAE Systems và 440 triệu USD cho hãng General Dynamics để thiết kế và phát triển các mẫu thử của dòng xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới (IFV) có ưu thế kỹ-chiến thuật và chi phí cạnh tranh nhất trong vòng 2 năm tới. Dự kiến, quá trình phát triển GCV sẽ hoàn thành vào năm 2017 và tới năm 2018, nó sẽ được lục quân Mỹ tiếp nhận để thay thế cho các đơn vị IFV M2 Bradley và Stryker ICV hiện có. Theo yêu cầu của Lầu Năm góc, GCV mới phải có lớp giáp bảo vệ đạn đạo vững chắc hơn giáp của xe M2 và khả năng sống sót trước mìn chống xe thiết giáp và các khối thuốc nổ tự tạo tốt hơn so với xe bọc thép chống mìn MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Ngoài ra, GCV phải đảm bảo khả năng sống sót của tổ lái, tính cơ động cao trong chiến đấu vượt xa so với xe bọc thép Stryker. Một số yêu cầu đối với GCV mới được Lầu Năm góc lấy từ dự án xe chiến đấu MGV thuộc chương trình Hệ thống chiến đấu tương lai đã hủy bỏ mới đây. Nguyên nhân chính của dẫn tới việc dự án MGV bị hủy bỏ là để tập trung nguồn tài chính cung cấp cho lực lượng quân sự Mỹ đóng tại Iraq và Afghanistan. Tuấn Sơn (theo Defense Talk, Lenta)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/115/115/115/158117/Default.aspx