Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ số hóa hoàn toàn vào năm 2020

Quân đội Nga vừa ra thông cáo cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược của họ (SMF) sẽ chuyển toàn bộ sang công nghệ truyền dẫn dữ liệu số vào năm 2020.

Theo Cục báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, các trung tâm phóng tên lửa, xuống tận cấp sư đoàn, cũng như Trung tâm Liên lạc của toàn Lực lượng SMF, các cơ sở huấn luyện và Học viện Quân sự Pie Đại đế ở Moscow cùng chi nhánh của học viện này ở Serpukhov, hiện đều được trang bị thiết bị viễn thông số.

Tên lửa đạn đạo Nga. Ảnh: Sputnik.

Trong 4 năm qua, các hệ thống liên lạc số mới của các sư đoàn SMF đã được bàn giao cho các sở chỉ huy trên toàn lãnh thổ Nga. Cùng thời gian đó, các trung tâm liên lạc vệ tinh đã được hiện đại hóa bằng các trạm vô tuyến điện sóng ngắn và siêu ngắn, cùng các trung tâm sửa chữa.

Tuyên bố có đoạn: “Nếu nhịp độ hiện đại hóa như hiện nay được duy trì, thì vào năm 2020, Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga sẽ được trang bị 100% các công nghệ truyền dẫn dữ liệu số”./.

Trung Hiếu/VOV.VN Theo Sputnik

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/luc-luong-ten-lua-chien-luoc-nga-se-so-hoa-hoan-toan-vao-nam-2020-584583.vov