Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản hạ thủy tàu khu trục mới

Tàu khu trục Asahi là tàu đầu tiên của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản sử dụng kết hợp động cơ tuabin khí và hệ thống đẩy chạy bằng điện nhằm tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Tàu Asahi. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 19/10, Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) đã hạ thủy tàu khu trục mới nhất của nước này mang tên Asahi tại một xưởng đóng tàu ở Nagasaki, phía Tây Nam Nhật Bản.

Tham dự lễ hạ thủy có khoảng 1.300 người, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kenji Wakamiyam.

Tàu khu trục Asahi, sẽ được đưa vào phiên chế trong tháng 3/2018, là tàu đầu tiên của MSDF sử dụng kết hợp động cơ tuabin khí và hệ thống đẩy chạy bằng điện nhằm tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Bên cạnh đó, tàu cũng được trang bị hệ thống định vị và dò tìm mục tiêu mới và các khả năng chống ngầm tăng cường.

Tàu Asahi do Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi đóng, có trọng tải 5.200 tấn, dài 151 mét và chỗ rộng nhất là 18,3 mét.

Chi phí đóng tàu vào khoảng 76 tỷ yen (tương đương 732 triệu USD)./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luc-luong-phong-ve-tren-bien-nhat-ban-ha-thuy-tau-khu-truc-moi/411702.vnp