Lực lượng Iraq giải phóng được 90% phần phía Đông Mosul

Lực lượng chống khủng bố Iraq cho biết, gần như đã loại bỏ được sự chiếm đóng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại phía Đông Mosul.

Trung tướng Abdulghani al-Assadi, một quan chức cấp cao của Lực lượng Chống khủng bố Iraq (CTS) khẳng định, quân đội nước này đã giải phóng khoảng 90% diện tích lãnh thổ phía Đông thành phố Mosul, nơi được coi là thành trì của các tay súng thánh chiến IS suốt hơn 2 năm qua.

Lực lượng Iraq làm nhiệm vụ ở Mosul. (Ảnh: AFP)

Tuyên bố này đã được đưa ra cuối ngày hôm qua (16/1) giữa lúc các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Lực lượng chống khủng bố của Iraq và các phần tử IS.

Trong khi đó, người phát ngôn của Lực lượng Chống khủng bố Iraq Sabah al-Noman cũng thông báo, các lực lượng của Iraq đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Nabi Yunus, nơi mà trước đó cùng ngày họ cũng đã giải phóng một nhà thờ Hồi giáo quan trọng vốn là một địa điểm hành hương nổi tiếng, khỏi vòng kìm kẹp của IS.

Một số khu vực khác cũng được giải phóng trong chiến dịch chống khủng bố của Iraq phát động ngày 16/1./.

Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin Theo PressTV

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/luc-luong-iraq-giai-phong-duoc-90-phan-phia-dong-mosul-586855.vov