Lực lượng cảnh sát và quân đội Mexico bạo hành, tra tấn dân thường

Lượng cảnh sát và quân đội đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân Mexico.

Mexico từ lâu phải đối mặt với sự hoành hành của các băng đảng xã hội đen và giờ đây người dân Mexico còn lo sợ trước lực lượng cảnh sát và quân đội. Những người đáng lẽ có trách nhiệm bảo vệ dân thường đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân bởi hành vi lạm dụng hình thức tra tấn, bạo hành dã man.

Sau sự việc một đoạn video ghi lại hình ảnh một số cảnh sát đang trói và tra tấn một phụ nữ trẻ ngay trên phố, bất chấp người đó kêu khóc van xin, được công bố, Tổng thư ký Quốc phòng Mexico đã phải xin lỗi công khai trước công chúng.

Theo báo cáo của văn phòng Tổng chưởng lý Mexico, chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2006 - 2014, đã có hơn 1.300 lá đơn khiếu nại về việc bị cảnh sát và quân nhân bạo hành, tra tấn. Nhưng đáng buồn thay, chỉ 13 người bị xử tội vì cư xử bạo lực với người dân.

Theo VTV

Nguồn VietnamNet: http://video.vietnamnet.vn/quoc-te/luc-luong-canh-sat-va-quan-doi-mexico-bao-hanh-tra-tan-dan-thuong-a20161119082043968-c102.html