Luật sư của Angelina Jolie – Nữ hoàng ly dị ở Hollywood

Lần thứ ba ly hôn, minh tinh Hollywood tìm đến nữ luật sư đã giúp cô ly dị người chồng thứ hai cách đây 14 năm.

Laura Wasser là cái tên xuất hiện khá nhiều trong phần đại diện thân chủ ở những vụ ly hôn rầm rộ của Hollywood. Cô là người đứng sau giải quyết êm đẹp nhiều phi vụ chia tay của người nổi tiếng.

Hàng loạt khách hàng hạng A

Hiếm khi nhận lời các vụ tranh chấp của khách hàng có tài sản dưới 10 triệu USD, tính phí 850 USD/giờ (gần 19 triệu VNĐ) và ứng trước 25.000 USD, đó là nữ luật sư Laura Wasser – người đang đại diện pháp lý cho nữ diễn viên Angelina Jolie trong vụ ly hôn tài tử Brad Pitt.

Cô cũng chính là người đại diện cho minh tinh Wanted trong vụ ly hôn Billy Bob Thornton vào năm 2002. Khi đó, Laura Wasser quen biết nữ diễn viên qua sự giới thiệu của bạn trai cũ David Weber. David là đối tác kinh doanh với Robert Offer – một người trong đội ngũ pháp lý của Angelina Jolie. Cô chỉ gặp lại “bà Smith” khi Angelina chuẩn bị ly dị Brad Pitt mới đây.

“Nữ hoàng của những vụ ly hôn” ở Hollywood - Laura Wasser. Ảnh: DM.

“Nữ hoàng của những vụ ly hôn” ở Hollywood - Laura Wasser. Ảnh: DM.

Luật sư 48 tuổi này được Hollywood đặt biệt danh “nữ hoàng của những vụ ly hôn” bởi cô đứng đầu cuộc chiến pháp lý cho hàng loạt sao lớn trong làng giải trí mỗi khi chia tay bạn đời.

Sau Angelina, Laura tiếp tục gây ấn tượng khi đại diện cho nữ ca sĩ Britney Spears ly hôn vũ công Kevin Federline hồi năm 2008. Vào thời điểm hình ảnh của thân chủ đang xuống cấp trầm trọng vì scandal, Laura đã thương thảo thành công để Britney giành quyền nuôi 2 cậu con trai.

Các khách hàng khác của cô là Robyn Moore (ly hôn Mel Gibson), Nick Lachey (Jessica Simpson), Ryan Reynolds (Scarlett Johansson), ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian (Kris Humphries), siêu mẫu Heidi Klum (Seal), Ashton Kutcher (Demi Moore), Denise Richard (Charlie Sheen), Stevie Wonder (2 lần)… Gần đây nhất, nữ luật sư 48 tuổi này được tài tử Johnny Depp ủy quyền trong vụ ly dị ầm ĩ với vợ trẻ Amber Heard. Năm ngoái là nữ diễn viên Jennifer Garner chia tay tài tử Ben Affleck.

Bản thân Laura Wasser cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân. Khách hàng đầu tiên của Laura được cho là chính cô khi ly dị chồng vào năm 1993. Cô có 2 người con trai sau 2 mối quan hệ.

Danh sách khách hàng là người nổi tiếng của Laura khá dài. Ảnh: Mirror.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph của Anh, Laura chia sẻ, chừng nào người nổi tiếng vẫn còn kết hôn thì chừng đó cô còn gặp lại khách hàng cũ.

“Rất nhiều viễn tưởng ở Hollywood, ý nghĩ về việc bước vào thánh đường trong chiếc váy cưới hay bộ đồ trang trọng thật đáng yêu, và kinh phí thì vô hạn nữa chứ, sao lại không cưới hết lần này đến lần khác nhỉ.

Các ngôi sao nghĩ thế này: Vậy là cuộc hôn nhân đầu tiên không trọng vẹn và lần thứ hai cũng đổ vỡ, nhưng lần này thì chắc chắn là định mệnh. Nghe thật lọt tai, nhưng nếu có một điều mà tôi lĩnh hội được, đó là ai cũng thích kết hôn”.

Không kết thân với thân chủ

Năm 1994, Laura có được tấm bằng luật. Sau khi ly hôn, cô làm việc trong hãng luật của cha - Cooperman & Mandles. Cha của cô là luật sư danh tiếng Dennis Wasser, một "người quen" của giới nghệ sĩ ở Hollywood. Trong số khách hàng của ông có 2 đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg và Clint Eastwood.

Laura bước ra khỏi phiên tòa của tài tử Johnny Depp. Ảnh: NYP.

Thừa hưởng tài năng từ cha, Laura Wasserđược người trong giới biết tới nhờ tài đạt được thỏa thuận mà không cần phải ra tòa. “Lặng lẽ và nhanh chóng” là cách giải quyết của cô với những trường hợp bị công chúng chú ý quá mức. “Chắc chắn tôi có những vụ mà một bên thì đang chơi chiêu trò truyền thông và không thực sự tập trung vào vấn đề đang có” - Laura từng nói.

Theo nữ luật sư, xử lý những vấn đề nhạy cảm có nguy cơ gây ồn ào, ra khỏi tầm ngắm của báo chí làm hài lòng những thân chủ nổi tiếng. Bên cạnh đó, phía quản lý, công ty chủ quản, đại diện cũng muốn các ngôi sao – khách hàng của họ không bị ảnh hưởng vì quá trình pháp lý và những tin đồn khi đang có dự án phim.

Nguyên tắc làm việc của luật sư quyền lực này còn có điều khoản không nói về khách hàng. “Bởi vì như thế cô ấy sẽ mất khách” – Jonathan Wolfe, thành viên trong đội ngũ pháp lý cho Katie Holmes trong vụ ly hôn Tom Cruise nói.

2 vụ ly hôn của Angelina đều nhờ tới luật sư Laura. Ảnh: KN.

Về vụ ly hôn của Angelina Jolie, trang TMZ là nơi đầu tiên đưa tin. Ông chủ của TMZ là Harvey Levin có mối quan hệ khá thân thiết với Laura. Cô từng giúp “ông vua buôn chuyện” chia tay 2 bà vợ. Khi được hỏi liệu có “mớm” thông tin cho TMZ, nữ luật sư đáp: “Tôi không nói chuyện với báo chí, thậm chí là với Harvey. Tôi sẽ nói về bản thân mình, về trang phục của mình. Nhưng tôi sẽ không mở mồm về thân chủ”.

Tính phí 850 USD/giờ, Laura còn khẳng định cô tránh hết sức việc làm bác sĩ trị liệu hoặc bạn nhậu với những thân chủ nổi tiếng. “Tôi ra giá quá đắt. Tôi tin là họ không muốn đi chơi với tôi đâu. Tôi cũng có bạn bè của riêng mình chứ”.

Khôi Ngô

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/luat-su-cua-angelina-jolie-nu-hoang-ly-di-o-hollywood-post684626.html