Luật dành riêng cho các em út trong nhóm nhạc Hàn Quốc

(2Sao) - Những quy định tưởng chừng sẽ được giữ kín mãi mãi thì nay đã trở nên phổ biến hơn đối với người hâm mộ.

Cùng tìm hiểu thêm về những điều luật khá thú vị áp dụng riêng đối với thành viên áp út trong nhóm nhạc Hàn Quốc hiện nay. Nguyên tắc 1: Nếu em út nổi tiếng thì cả nhóm sẽ thơm lây Lee Jae Won Thông thường, trong các nhóm thần tượng thì vị trí trưởng nhóm thường được quan tâm nhiều nhất, ngay cả các công ty quản lí cũng luôn dành tình cảm ưu ái với nhóm trưởng nhất để gây sự chú ý từ người hâm mộ. Do đó, nếu ở vị trí của một maknae (người nhỏ tuổi nhất) mà bạn được công nhận và yêu mến, có nghĩa là nhóm của bạn cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Ban nhạc huyền thoại một thời, HOT đã thành công trong việc sử dụng chiêu bài này khi cậu út Lee Jae Won trở nên nổi tiếng nhờ kĩ năng nhảy điêu luyện và HOT đã trở nên nổi tiếng tại khắp châu Á. Seo Hyun Nhiều công ty giải trí hiện nay cũng đã chạy theo trào lưu để các thành viên út tham gia nhiều tại các chương trình huyền hình, Seo Hyun (SNSD) là một ví dụ điển hình. Khi Seo Hyun "lấy" trưởng nhóm CN Blue - Jung Yong Hwa làm chồng trong chương trình We Got Married, đó là chiêu bài ẩn mà SM Ent đã ngấm ngầm gìn giữ trong suốt thời gian dài. Sau khi nổi tiếng thì các em út trong nhóm sẽ có nhiều hợp đồng quảng cáo hơn. Nguyên tắc 2: Thành viên út dẫn dắt nhóm Nhìn lại những năm 2000, khi các trưởng nhóm thường là người dẫn đầu nhóm trong mọi hoạt động, nhưng ngày nay thì mọi chuyện đã thay đổi. Dong Ho Điều này rất đúng trong trường hợp của Dong Ho (U-Kiss), khi anh mới chỉ 15 tuổi nhưng vì thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình nổi bật nên đã trở thành cái tên được yêu thích nhất trong nhóm, đặc biệt là những người theo dõi chương trình Invincible Baseball Team. Ji Yeon Ngoài ra, cô út Ji Yeon (T-ara) cũng đã trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong bộ phim God of Study. Thông qua bộ phim này, tài năng diễn xuất của Ji Yeon đã được các đạo diễn chú ý nhiều hơn, và sắp tới cô sẽ xuất hiện trong bộ phim kinh dị: Death Bell 2. Nguyên tắc 3: Hy sinh vì các thành viên khác Mặc dù không ở chung cùng một nhóm nhạc nhưng các cô/cậu út trong nhóm nhạc Kpop đều có số phận chung: làm việc vặt cho cả nhóm. Khi thức ăn được đem đến, họ chính là người là chuẩn bị bữa ăn và cũng là người thu dọn tàn cuộc. Khi làm công việc này họ sẽ không còn là những ngôi sao mà là những con người tuân thủ những nguyên tắc lịch sự tối thiếu. Kang Min Hyuk (CN Blue) Lee Jung Shin (CN Blue) Trong kí túc xá của các nhóm nhạc, các thành viên nhỏ tuổi thường phải chia sẻ phòng của mình với các thành viên khác. Với Kara, 3 thành viên trẻ nhất sẽ ở chung phòng nhỏ hơn so với 2 thành viên lớn tuổi. Sau thành công gặt hái được không nhỏ, CN Blue đã được chuyển tới ngôi nhà lớn hơn, nhưng 2 thành viên nhỏ tuổi nhất là Kang Min Hyuk và Lee Jung Shin ở cùng phòng với nhau. Và buổi sáng thì cả 2 đều phải nhường phòng tắm cho các thành viên anh lớn. Chan Sung Dong Woon Chan Sung (2PM) là thành viên luôn phải thu dọn bãi chiến trường của các thành viên lớn tuổi hơn, anh dọn dẹp sau bữa ăn. Dong Woon (BEAST) thì đóng vai trò như một người pha trò, khi các thành viên không được vui. Doo Joon đã cho biết về tính cách thật của DongWoon: "Cậu ấy sợ đứng trước máy quay cho nên cậu ấy thường không biểu lộ rõ về con người thật của mình, chứ thật ra thì DongWoon điên gần bằng với Jo Kwon (2AM)". Nguyên tắc 4: Luôn luôn chăm sóc da và ngoại hình Vì là thành viên út, cho nên tất cả đều phải giữ gìn làn da luôn trắng mịn, ở Hàn Quốc rất coi trọng làn da thuần khiết, do vậy công chúng đều muốn trông thấy những em út trong các nhóm nhạc Hàn Quốc đều phải có một làn da tươi đẹp. Các thành viên trẻ tuổi thường phải rất cẩn thận để chăm sóc da mình. Ga In Quản lí của một nhóm nhạc thần tượng cho biết: "Khi chọn thành viên út, bạn phải nhìn và làn do của họ ngay sau tài năng. Nếu họ có một làn da đẹp thì cơ hội sẽ cao hơn để gia nhập nhóm." Cũng chính vì thế mà tin đồn dành cho các em út trong nhóm đi phẫu thuật thẩm mĩ thường rất cao. Minzy Thành viên Ga In (Brown Eyed Girls) đã thừa nhận rằng cô đã phẫu thuật thẩm mĩ đôi mắt, em út Minzy (2NE1) nổi tiếng vì khuôn mặt "búng ra sữa" của mình. Nguyên tắc thứ 5: Là thành viên gia nhập cuối cùng Các thành viên nhỏ tuổi nhất thường ra nhập nhóm cuối cùng, điển hình như So Hyun (4Minute) và Dong Woon (BEAST) là người tham gia vào những phút cuối cùng. Thông thường, các thành viên nhỏ tuổi thường được chọn khi đã gần hoàn thiện đội hình, Lee Jung Shin (CN Blue) cũng là người gia nhập nhóm chậm hơn so với các thành viên khác. Do vậy, chuỗi ngày đào tạo sẽ ít hơn bình thường với các thành viên khác, tốc độ để bắt kịp với đồng đội cũng không cao. So Hyun Hyun Tae (CUBE Ent) cho biết: "Thật khó có thể cạnh tranh tài năng với các thành viên khác, là em út trong nhóm thường có ít tiếng nói hơn nhưng khi thảo luận thì ai cũng bình đẳng". Minh Huyền Theo AKP

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1001c1011n20100405021149828/luat-danh-rieng-cho-cac-em-ut-trong-nhom-nhac-han-quoc.vnn