'Lửa và cơn thịnh nộ': về khả năng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Phản ứng đáp trả của Triều Tiên trước lời đe dọa quyết liệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến người dân hết sức lo sợ, còn báo chí thì đang bàn tán tới khả năng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng

Giới truyền thông Mỹ đưa ra kết luận rằng, bằng việc đưa ra lời đe dọa sẽ cho Bình Nhưỡng nếm "lửa và cơn thịnh nộ", Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm tăng nguy cơ xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Tờ Politico trích lời ông Siegfried Hecker - một chuyên gia về năng lượng hạt nhân, đã nhiều lần tới Triều Tiên cho biết: "Mối đe dọa nghiêm trọng nhất liên quan tới Triều Tiên, không đến từ các tên lửa với đầu đạn hạt nhân có khả năng chạm đất liền Mỹ, mà từ Washington do vô tình có thể gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên".

Còn tờ The National Interest cũng có bài viết về nguy cơ xảy ra "Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai". Tác giả bài báo nhấn mạnh: "Cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên là kết quả của các biện pháp quân sự phòng ngừa của Mỹ, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với Washington và các đồng minh trong khu vực".

Tác giả lưu ý rằng ngay cả khi Triều Tiên không thể sử dụng vũ khí hạt nhân, thì chỉ bằng tên lửa thông thường họ cũng có thể tấn công hàng trăm ngàn người dân và quân nhân Mỹ ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Ngay sau khi ông Trump đưa ra lời đe dọa, người phát ngôn của Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng sẵn sàng tấn công tên lửa tầm trung và tầm xa vào đảo Guam của Mỹ, đây là nơi đặt căn cứ không quân của quân đội Hoa Kỳ.

Trả lời phỏng vấn kênh ABC News , người dân hòn đảo này cho biết, họ lo sợ trở thành mục tiêu tiềm năng của tên lửa Triều Tiên. Một số thậm chí còn nghĩ đến việc chuyển đi.

Tài xế xe buýt 37 tuổi Cecil Chugrad thổ lộ nỗi sợ hãi "Tôi cũng hơi lo lắng. Cũng có hoảng loạn một chút. Điều đó thực sự sẽ xảy ra chứ? Nếu nó chỉ chạm đến mình tôi thì tôi sẽ không chuyển đi, nhưng tôi lo lắng cho con trai mình. Tôi muốn rời khỏi đây".

Nhiều người sử dụng các mạng xã hội sau tuyên bố của ông Trump đã đi đến kết luận rằng tổng thống Mỹ đã viện đến những lời lẽ tương tự như ông Kim Jong-Un.

Tài khoản edyson22 viết:  "Giống như kiểu ông Trump chỉ dẫn lại lời của Kim Jong-Un".

Tài khoản Kelly O'Gara viết:  "Đã đến lúc chơi trò chơi xem ai là người phát ngôn – ông Donald Trump hay ông Kim Jong-un ".

Hôm thứ Ba (8/8), tờ The Washington Post trích dẫn thông tin tình báo Mỹ cho biết,  Triều Tiên đã chế được đầu đạn hạt nhân phù hợp với tên lửa của họ. Do đó, Bình Nhưỡng đã đạt đến một giai đoạn quan trọng trên con đường trở thành một cường quốc hạt nhân chính thức, tờ báo nhấn mạnh.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia cho biết, Nga hy vọng Mỹ sẽ tránh bất kỳ động thái nào có thể kích động Triều Tiên, sau khi Tổng thống Donald Trump có những lời cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào Bình Nhưỡng. Trả lời báo giới, ông  Nebenzia cũng kêu gọi các bên đối thoại chính trị để làm dịu căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ cấp cao ngày 9/8 cho biết, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc sẽ đáp trả Triều Tiên bằng "lửa và thịnh nộ" nếu Triều Tiên tiếp tục đe dọa Mỹ là một phát biểu "không có trong kế hoạch và tự phát".

Quan chức chính phủ Mỹ giấu tên phụ trách giải quyết vấn đề Triều Tiên nêu rõ: "Không hề có thảo luận trước đó về việc làm leo thang giọng điệu khoa trương để đáp trả các tuyên bố của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay những ảnh hưởng mà hành động này có thể gây ra. Tuy nhiên, Triều Tiên cần phải hiểu rằng sự kiên nhẫn chiến lược của Mỹ đã cạn kiệt, còn quyết tâm sẵn sàng bảo vệ đồng minh bằng bất cứ giá nào thì không".

Các quan chức và nhà phân tích Mỹ cảnh báo cần tránh những màn đấu khẩu khoa trương với Triều Tiên, quốc gia đã đáp trả tuyên bố của ông Trump bằng việc thông báo đang xem xét chiến lược phóng tên lửa tới đảo Guam do Mỹ kiểm soát.

Trong khi đó, 2 quan chức giấu tên khác cho biết, lời đe dọa của Tổng thống Trump không giúp ích và có nguy cơ kích động những phản ứng không mong muốn từ nhà lãnh đạo Triều Tiên. Phát biểu này cũng làm tăng nguy cơ xa cách với các nước như Nga và Trung Quốc, những quốc gia mà Washington đang yêu cầu trợ giúp gây áp lực để ông Kim Jong-un từ bỏ mục tiêu có được kho vũ khí hạt nhân có khả năng tấn công Mỹ.

Đức Dũng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/lua-va-con-thinh-no-ve-kha-nang-chien-tranh-tren-ban-dao-trieu-tien-post234072.info