Lửa thiêu rừng phi lao ven biển, trên 500 người tham gia cứu chữa

Tối 21.6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Ngọc Lân - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức cho biết: "Vụ cháy tại rừng phi lao ven biển xã Đức Minh đã được dập tắt. Diện tích bị cháy khoảng 1 ha. Đây là rừng trồng chứ không phải rừng phòng hộ".

Được biết vào khoảng 11h ngày 21.6, tại khu vực rừng phi lao (dương liễu) ven biển nằm giữa 2 thôn Đạm Thủy Bắc và Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đã xảy ra cháy lớn.

Khu vực rừng phi lao bị cháy.

Ngay khi phát hiện cháy, chính quyền xã Đức Minh và huyện Mộ Đức đã huy động hàng trăm người đến dập lửa, đồng thời cấp báo cho lực lượng PCCC tỉnh Quảng Ngãi. Sau nhiều giờ nỗ lực cứu chữa, trên 500 người tham gia đã khống chế và dập tắt vụ cháy, không để gây thiệt hại về người và tài sản của người dân trong vùng.

Lực lượng công an Quảng Ngãi điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Theo chính quyền huyện Mộ Đức, khu vực rừng bị cháy là rừng sản xuất do UBND xã Đức Minh quản lý. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Được biết đây là vụ cháy thứ 2 xảy ra trên địa bàn Quảng Ngãi trong thời gian chưa đến 24 giờ qua. Trước đó vào khoảng 22h ngày 20.6, tại khách sạn Mỹ Trà, TP.Quảng Ngãi cũng xảy ra hỏa hoạn làm hàng trăm khách lưu trú tại đây hoảng loạn bỏ chạy. Phải mất nhiều giờ sau khi ngọn lửa được dập tắt, số khách lưu trú mới dám trở lại phòng để nghỉ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lua-thieu-rung-phi-lao-ven-bien-tren-500-nguoi-tham-gia-cuu-chua-780986.html