Lừa thi đậu đại học, chiếm đoạt 850 triệu đồng

Ông L. đã đưa cho Thân tổng cộng 850 triệu đồng đề lo cho con ông L. thi đậu vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, nhưng con trai ông thi 2 lần đều trượt.

Ngày 22.6, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Thân (43 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Tháng 5.2015, Thân đi làm thuê và quen ông L.V.L (40 tuổi, ngụ TT.Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp). Biết ông L. có con trai thi đại học nên Thân nói dối mình có quen nhiều cán bộ ngành công an, có thể lo cho con ông L. thi đậu vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân.

Tin lời, từ tháng 5.2015 đến tháng 3.2016, ông L. đã đưa cho Thân tổng cộng 850 triệu đồng, nhưng con trai ông thi 2 lần đều trượt. Nghi bị lừa, ông L. đòi tiền nhưng Thân lẩn tránh nên ông làm đơn tố cáo. Tháng 3.2017, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt giam Thân.

Thanh Dũng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lua-thi-dau-dai-hoc-chiem-doat-850-trieu-dong-848152.html