'Lúa phơi chưa xong, lũ đột ngột quá nên ướt hết'

Do lũ bất ngờ, nước lên nhanh và do bà con chủ quan nên lượng lương thực, nước uống không đảm bảo. Gia cầm, gia súc hầu hết bị trôi.

Sáng nay (16/10), mực nước tại các nhánh sông Gianh trên địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vẫn ở mức cao. Tại 9 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn, với khoảng 19.000 hộ dân bị đang chống chọi trong lũ do bị cô lập.

Người dân thị xã Ba Đồn hồ hởi nhận mì tôm và nước uống.

Tất cả những con đường về 9 xã vùng Nam của thị xã Ba Đồn vẫn ngập trong nước lũ, người dân đều phải dùng thuyền để đi lại. Hiện nước lũ đang rút chậm, chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Bình huy động mọi lực lượng giúp dân trong vùng rốn lũ khẩn trương khắc phục hậu quả.

Trong tình cảnh bị cô lập, hoàn toàn trong những ngày qua, cuộc sống của người dân ở nơi đây gặp không ít khó khăn; không điện, không nước, thiếu lương thực... Người dân tự giúp nhau vượt qua khó khăn trong mưa lũ.

Ông Nguyễn Hữu Biền, thôn Thượng Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn cho biết: “Điện không có dân cũng thiệt thòi, nhà cửa bị hư hỏng, tài sản lợn gà, ngan ngỗng mất rất lớn. Đặc biệt lúa phơi chưa xong, lũ đột ngột quá nên bị ướt hết”.

Sáng nay, Bộ Chỉ huy Biên Phòng tỉnh Quảng Bình đã dùng ca nô, xe chuyên dụng tiếp cận cứu trợ mì tôm, lương khô, nước uống tại các xã Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng Thủy... Những món quà cứu trợ nhỏ bé đã kịp thời giúp dân vượt qua những khó khăn ban đầu, gượng dậy vươn lên sau lũ.

Nhiều ngôi nhà vẫn còn ngập sâu trong nước lũ.

Đại tá Đinh Văn Lưu, Đoàn Trưởng đoàn cứu trợ số 2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết. Do lũ bất ngờ nước lên nhanh và do bà con chủ quan nên lượng lương thực nước uống không thể đảm bảo. Hầu hết đồ đạc gà vịt và gia súc, gia cầm bị trôi.

"Khi tiếp cận với bà con chúng tôi cấp phát mì tôm, lương khô, nước uống… sau đó hướng dẫn bà con tự chăm sóc, bảo vệ mình trong quá trình nước dâng cao", đại tá Đinh Văn Lưu nói.

Chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình, cùng các tổ chức xã hội, từ thiện đang tiếp tục đưa những chuyến hàng cứu trợ về với bà con vùng thấp trũng./.

Lê Hiếu/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lua-phoi-chua-xong-lu-dot-ngot-qua-nen-uot-het-560524.vov