Lúa mới gieo sạ chìm trong biển nước, nông dân trở tay không kịp

Mưa lớn xuất hiện liên tục tại tỉnh Bình Định khiến hàng ngàn ha lúa mới gieo sạ của nông dân bị nhấn chìm trong biển nước. Chưa kịp gượng dậy sau 5 trận lũ từ cuối năm 2016, hiện nay nhiều người dân lo thiếu đói vì sự “tấn công” bất ngờ của thiên tai.

Sáng 5.2, hàng trăm ha ruộng vừa gieo sạ từ 10 - 20 ngày của nông dân các huyện Phù Cát và Tuy Phước bị ngập sâu trong nước. Riêng tại xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước) và xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) có hơn 100 ha ruộng, chưa gieo sạ được do nước chưa rút.

Lúa mới gieo sạ bị nước nhấn chìm, nông dân trở tay không kịp.

Nông dân Nguyễn Thị Hiền buồn bã trước cánh đồng trắng nước.

Nông dân Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi, thôn Kim Tây, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước), cho hay: “Lũ về tới tấp hồi cuối năm ngoái, tưởng hết lũ bà con đồng loạt gieo sạ. Ai ngờ mới mùng 1 Tết mưa lớn, nước ngập tiếp. Vừa rút được 2 ngày thì ngập tiếp. Thời tiết cứ thế này, bà con nông dân không biết lấy gì mà ăn. Gieo sạ 3 - 4 lần nhưng chẳng được gì cả, trong khi đó chúng tôi tốn giống, công sức…”.

Cùng chung cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Hương (47 tuổi, thôn Kim Tây, xã Phước Hòa) chia sẻ: “2 vợ chồng có chưa đầy 2 sào, may mắn được mùa thì cả nhà mới đủ ăn. Thế nhưng, thời tiết thất thường như thế này thì chắc chắn sẽ thiếu đói”.

Tại huyện Phù Cát mưa lớn liên tục những ngày gần đây đã khiến hàng trăm ha lúa mới gieo sạ và cây trồng cạn trên địa bàn huyện bị ngập úng. Theo Phòng NNPTNT huyện Phù Cát, địa phương này có hơn 800 ha lúa bị ngập úng (trong đó có hơn 150 ha lúa mới sạ sau Tết bị ngập có khả năng bị mất giống, hơn 10 tấn giống lúa nông dân đã ngâm ủ không thể sạ được). Ngoài ra, còn có hơn 500 ha đậu phộng mới xuống giống sau Tết bị mất giống do bị ngập nước, hàng trăm hecta đậu khoảng 10 - 15 ngày tuổi bị nê nước, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển.

Theo ông Nguyễn Văn Nhâm- Chủ tịch UBND xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước), trước Tết, gần 300 ha lúa gieo sạ xong của nông dân tại địa phương này bị ngập úng do mưa lớn kéo dài.

“Hiện còn nhiều diện tích ruộng bị sa bồi và những vùng trũng không thể gieo sạ. Bà con đang lo gieo sạ muộn sẽ khó kiểm soát tình hình sâu bệnh, dẫn đến nguy cơ mất mùa cao. Hơn nữa giáp vụ kéo dài thế này lương thực cạn kiệt việc các hộ dân thiếu đói sẽ xảy ra”- ông Nhâm cho hay.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, mưa lớn trên diện rộng từ ngày 1- 3.2 đã làm ngập, úng hơn 1.680 ha lúa đã gieo sạ. Hiện nay, để hạn chế tình trạng ngập úng gây chết lúa của bà con nông dân, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đang triển khai các biện pháp phòng chống. Các đập dâng trên sông, các cống trên Đê Đông đã được mở để tiêu thoát nước.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/lua-moi-gieo-sa-chim-trong-bien-nuoc-nong-dan-tro-tay-khong-kip-743138.html