Tứ kết Champions League 2020-21 những cặp đấu kinh điển được gọi tên

Tối ngày 19/3 (giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã tiến hành bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Champions League mùa giải 202021. Những lá thăm may rủi đã khiến những cặp đấu kinh điển Real MadridLiverpool hay Bayern MunichPSG chạm trán nhau.

Sau 2 lượt đấu của vòng 1/8 kéo dài suốt 1 tháng qua, 8 cái tên mạnh nhất đã được xác định, với đương kim vô địch Bayern Munich, đương kim á quân Paris Saint Germain, Liverpool - nhà vô địch năm 2019, Real Madrid – đội vô địch 3 năm liên tiếp từ 2016 đến 2018, 2 đối thủ rất mạnh từ Anh là Manchester City, Chelsea, cùng Borussia Dortmund và Porto.

8 đội mạnh nhất Châu Âu sẽ tạo ra 4 cặp đấu hứa hẹn rất nhiều kịch tính và phấn khích với giới mộ điệu. Ảnh: Twitter

Sau đó, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã tiến hành bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Champions League mùa giải 2020-21.

Tổng thư ký của UEFA, Giorgio Marchetti, đã giới thiệu lại về quy định bốc thăm, trong đó sẽ không có phân chia hạt giống cũng như không còn hạn chế về việc các đội cùng quốc gia không chạm trán nhau.

Lần lượt từng lá thăm được bốc lên để tạo thành một cặp đấu, trong đó, đội được xướng tên trước sẽ đá trận lượt đi trên sân nhà. Kết quả, vòng tứ kết được chứng kiến 4 cặp đấu vô cùng đáng xem.

Vòng tứ kết UEFA Champions League 2020/21 chứng kiến những cặp đấu kinh điển

Cặp tứ kết 1 là màn đối đầu giữa Manchester City và Dortmund. 2 đội từng đối đầu ở vòng bảng mùa giải 2012-13, với kết quả hòa 1-1 ở Anh, trước khi đội bóng Đức thắng 1-0 trên sân nhà với bàn duy nhất của Marco Reus.

Nói về kết quả bốc thăm này, cựu cầu thủ Dortmund, Sebastian Kehl cho biết: "Thành thật mà nói, có 2 CLB mà tôi hi vọng Dortmund có thể tránh được, một trong số đó là Man City. Với tôi, họ là đội mạnh nhất trong số 8 đội còn lại.

Man City được đánh giá cao hơn trước cuộc đối đầu với Dortmund.

Man City là một đội bóng tuyệt vời tuyệt vời, họ có HLV đẳng cấp và giàu tham vọng. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự mong chờ trận đấu sắp tới, cả hai lượt trận dù biết sẽ rất khó khăn".

Giám đốc Thể thao Man City, Txiki Begiristain: "Tôi nghĩ Dortmund đang ổn định. Họ thi đấu rất tốt ở cúp châu Âu nên luôn có mặt ở đấu trường này và xuất hiện tại vòng knock-out. Nhưng Man City đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây Man City luôn có mặt ở vòng tứ kết và nỗ lực để tiến xa".

Cặp tứ kết 2 đưa Chelsea đang có phong độ cao đến với đối thủ có tinh thần chiến đấu rất cao là Porto. 2 đội đã từng 8 lần đối đầu nhau, tất cả tại Champions League và bắt đầu từ mùa giải 2004-05.

Gần đây nhất là ở vòng bảng mùa giải 2015-16, với mỗi đội có 1 trận thắng trên sân nhà. Cả 2 đội đều từng được dẫn dắt bởi Jose Mourinho.

Chelsea không thể chủ quan trước cuộc đối đầu với Porto.

Cựu thủ môn Porto, Vitor Baia của Porto chia sẻ cảm nghĩ về kết quả: "Chúng tôi phải đối mặt với Chelsea bằng sự lạc quan và khát khao vào bán kết. Chúng tôi biết DNA của mình, văn hóa CLB và đội bóng hoàn toàn có thể đáp ứng sự khắc nghiệt của những trận đấu kinh điển kiểu này".

Cố vẫn kỹ thuật cấp cao của Chelsea, Petr Cech: "Porto là đối thủ mà Chelsea cần phải tôn trọng. Họ có lịch sử, từng vô địch ở Champions League và Cúp châu Âu. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho cuộc đối đầu này".

Cặp tứ kết 3 là màn tái hiện của trận chung kết mùa giải 2019-20, khi Bayern gặp lại PSG. Lúc này, đội bóng Đức vẫn duy trì sức mạnh ghê gớm của mình sau năm 2020 có cú ăn sáu lịch sử, trong khi PSG đã có sự thay đổi trên ghế huấn luyện viên, khi Thomas Tuchel được thế chỗ bởi Mauricio Pochettino.

Bayern Munich thắng PSG 1-0 ở trận chung kết Champions League 2019-20.

Neymar và Kylian Mbappe sẽ có nhiều hơn động lực để phục thù. 2 đội cũng từng gặp nhau ở vòng bảng mùa giải 2017-18, với mỗi đội thắng 1 trận.

Giám đốc Thể thao Bayern Munich, Hasan Salihamidzic: "PSG là một đội bóng xuất sắc. Họ hiện đứng thứ 2 tại Ligue 1 nhưng đây sẽ là thách thức khó khăn cho Bayern Munich. PSG đang chơi tốt dưới thời HLV mới Pochettino.

Cuối cùng, cặp tứ kết 4 là hình ảnh của trận chung kết năm 2018, khi Real Madrid đụng độ Liverpool. Cả 2 đội đều có những khó khăn nhất định trong mùa giải này, nhưng khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, sẽ khó nói trước được điều gì. Đáng chú ý, Liverpool và Mohamed Salah sẽ đóng vai “bại binh phục hận” trước Real Madrid và Sergio Ramos.

Real Madrid từng thắng Liverpool 3-1 ở trận chung kết Champions League 2017-18.

Giám đốc thể thao Real Madrid, Emilio Butragueno: "Chúng tôi là 2 đội bóng giàu lịch sử. Real Madrid sẽ phải đối mặt với đội bóng đang gặp khó khăn bởi nạn chấn thương hoành hành.

Nhưng Liverpool là một tập thể mạnh, có thể thi đấu với cường độ cao và có một số vũ khí nguy hiểm. Real Madrid cần có trạng thái tốt nhất, có những cầu thủ kinh nghiệm cho những trận đấu như thế này và chúng tôi đã sẵn sàng".

Sau khi xác định các cặp đấu tứ kết, UEFA cũng bốc thăm chia nhánh bán kết. Theo đó, đội thắng cặp tứ kết 3 sẽ gặp đội thắng ở tứ kết 1, nghĩa là có thể có trận derby nước Đức nếu Bayern và Dortmund đi tiếp, hoặc trận chiến giữa 2 “thiếu gia” lắm tiền, nhiều của Man City và PSG.

Hành trình tới trận chung kết Champions League 2020-21 tại Istanbul sẽ chông gai với mọi đối thủ. Ảnh: UEFA

Ở cặp bán kết 2, cũng có thể có một trận derby khác nếu Liverpool và Chelsea khuất phục 2 đối thủ, hoặc sẽ là derby bán đảo Iberia nếu Real Madrid cùng Porto chiến thắng.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tu-ket-champions-league-2020-21-nhung-cap-dau-kinh-dien-duoc-goi-ten-183418.html