Lừa đảo để có tiền trị bệnh

Do cần tiền trị bệnh nên Nguyện nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách xin việc và nói là nhân viên thuộc phòng nhân sự của Công ty LT2.

Bị cáo Nguyện tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13/3. (Ảnh: báo Pháp luật TP HCM)

Ngày 13/3, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đa bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại, tuyên y án sơ thẩm 1 năm tù đối với Đào Chí Nguyện (SN 1989, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo án sơ thẩm, khoảng 14 giờ 30 ngày 3/10/2016, tại quán cà phê Hương Lúa (phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Công an phường Ba Láng bắt quả tang Nguyện đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu được gồm hồ sơ xin việc làm và 1,4 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyện khai trước đây từng là nhân viên của Công ty Lạc Tỷ 2 nhưng đã nghỉ việc. Do cần tiền trị bệnh nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách xin việc và nói là nhân viên thuộc phòng nhân sự của Công ty LT2 và có người anh làm việc tại đây có khả năng xin việc.

Vào ngày 1/10/2016, Nguyện nhận điện thoại của vợ chồng P.V.S. nhờ xin giùm S. vào làm tại Công ty Lạc Tỷ 2. Nguyện đồng ý giúp với số tiền 3,5 triệu đồng.

Nguyện kêu S. làm hồ sơ xin việc, đến ngày 3/10 hẹn địa điểm để nhận tiền và bị bắt quả tang. Ngoài ra, Nguyện còn khai 3/10 đã nhận hồ sơ của T.V.N. để xin vào Công ty Lạc Tỷ 2 với giá 4 triệu đồng.

Hồng Nhung

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/lua-dao-de-co-tien-tri-benh-d38100.html