Lừa đảo dàn cảnh va quệt để ăn vạ tài xế: Đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi

Cơ quan chức năng cung cấp nhiều thông tin mới về đối tượng chuyên lừa đảo dàn cảnh va quệt để ăn vạ tài xế.

Liên quan đến vụ việc lừa đảo dàn cảnh tai nạn để ăn vạ tài xế ô tô, Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đội hình sự công an quận Đống Đa vừa bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi trên.

Theo thông tin từ VTC, lãnh đạo công an phường Láng Thượng cho biết, vào chiều 26/7 đối tượng này tiếp tục đi lên khu vực Láng - Nguyễn Chí Thanh để thực hiện hành vi như trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Đối tượng chuyên dàn cảnh tai nạn để ăn vạ. Ảnh VOV

Tại đường Nguyễn Chí Thanh, đối tượng này đã cưỡng đoạt thành công tài sản của một tài xế. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng truy xét vụ việc. Danh tính đối tượng dàn cảnh va quẹt để ăn vạ tài xế ô tô tên là Đức (Phú Xuyên, Hà Nội).

Được biết, trước đây đối tượng này cũng đã thực hiện hành vi này tại Nhân Chính (Thanh Xuân) và bị công an bắt giữ và xử phạt tù. Tuy nhiên, khi ra tù thì “ngựa quen đường cũ”, đối tượng này lại tiếp tục gây ra các vụ dàn cảnh ăn vạ.

Trước đó, chị P.B.H có chia sẻ thông tin trên mạng xã hội về việc vợ chồng mình bị một đối tượng dàn cảnh va quẹt xe để ăn vạ.

Chị H. cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 24/7, chị lái ô tô cùng chồng đi từ đường Xã Đàn rẽ sang Phạm Ngọc Thạch thì bất ngờ bị một thanh niên đi bộ áp sát xe, đập vào kính yêu cầu nói chuyện.

Đối tượng này dàn cảnh ăn vạ tài xế lái xe. Ảnh VTC

Khi chị hạ kính xuống thì người này ngồi lên xe và yêu cầu dừng xe vào lề đường để nói chuyện. Tuy nhiên, khi chị H. yêu cầu quay lại chỗ gây tai nạn thì người này bảo không cần và yêu cầu giải quyết vụ việc bằng tiền.

Chị H. cương quyết đòi quay lại thì người đàn ông này xuống xe và chửi bậy mấy câu. Sau đó, vợ chồng chị H. quay lại chốt công an để trình báo sự việc thì nhận được thông tin người đàn ông này chuyên dàn cảnh tai nạn để ăn vạ.

Những màn dàn cảnh "ăn vạ" khiến CSGT choáng váng. Nguồn: ANTV

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lua-dao-dan-canh-va-quet-de-an-va-tai-xe-doi-tuong-da-nhieu-lan-thuc-hien-hanh-vi-26108-5.html