Lừa chủ quán cà phê để mang xe máy đi cầm cố

Không chỉ lừa 1 người bạn, gã thanh niên này còn lừa nhiều người khác cũng với thủ đoạn rủ uống cà phê rồi mượn xe mang đi cầm cố.

Ngày 22/5/2017, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Duy Hiếu (Sn: 1984; HKTT: 35 Võ Văn Dũng, phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Duy Hiếu trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, đối tượng Hiếu đã 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo này đối với nhiều nạn nhân khác nhau. Trong đó cá biệt có trường hợp một nạn nhân bị lừa tới 2 lần. Trước đó, Hiếu đã lừa anh Huỳnh Trọng Quốc chiếm đoạt hai xe mày vào ngày 08/11/2016 và 14/11/2016.

Thấy dễ dãng, 27/11/2016 Hiếu cùng với Lê Kim Vàng (Sn: 1980; Trú tại: Tổ 3, phường Duy Tân, TP.Kon Tum) đi uống cà phê ở quán cà phê 49 Dã Tượng, phường Duy Tân, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum của anh Nguyễn Xuân Lâm. Trong khi uống cà phê Hiếu nhìn thấy xe máy của anh Lâm dựng trước cửa quán nên nảy sinh ý định lừa anh Lâm để lấy xe mô tô để bán lấy tiền tiêu xài. Hiếu nói dối với anh Lâm là mượn xe để đi chở bạn, tưởng thật nên anh Lâm đã đưa xe mô tô cho Hiếu. Sau khi mượn được xe mô tô của anh Lâm thì Hiếu chạy xe đến tiệm xe máy để cầm cố. Tại bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản UBND thành phố Kon Tum kết luận giá trị của xe mô tô trên là 11.211.000 đồng.

TAND thành phố Kon Tum đã quyết định xử phạt bị cáo Lê Duy Hiếu 12 tháng tù giam.

Trọng Quỳnh - Hoàng Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/lua-chu-quan-ca-phe-de-mang-xe-may-di-cam-co-178757/