Lựa chọn nguyện vọng phù hợp, thí sinh sẽ có cơ hội đỗ cao hơn

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ còn 3 ngày nữa hết thời gian thí sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, nếu thí sinh cân nhắc kĩ và biết cách lựa chọn nguyện vọng phù hợp thì sẽ tăng cơ hội đỗ vào đại học.

Điểm của thí sinh nên cao hơn ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển của các trường. Ảnh ĐH.

Sau khi các trường đại học thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển nhiều thí sinh đã thực hiện thay đổi nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh Đinh Lê Anh Tuấn (Long Biên - Hà Nội) cho biết: “Ban đầu em đăng ký 5 nguyện vọng, trong đó 3 nguyện vọng đầu là Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội, Đại học dược Hà Nội. Sau khi biết kết quả điểm được hơn 27 điểm, khả năng đỗ vào Học viện Quân y quận sự là khó nên em quyết định điều chỉnh nguyện vọng. Em thay đổi nguyện vọng 1 xét tuyển vào Đại học Y Hà Nội, nguyện vọng 2 là Đại học Bách khoa Hà Nội. Em không đăng ký xét tuyển thêm vào trường nào, mà chỉ đổi thứ tự các nguyện vọng”.

Hiện một số trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội, số lượng thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển thấp. Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cầu Giấy (Cầu Giấy- Hà Nội) cho biết, tính đến chiều ngày 19/7, nhà trường có hơn 60 trường hợp thay đổi nguyện vọng, trong đó, có hơn 50 thí sinh là đăng ký đổi trực tuyến, còn hơn 10 thí sinh là đến trường thay đổi trực tiếp. Đối với những thí sinh thay đổi nguyện vọng trực tiếp tại trường hầu hết tăng số nguyện vọng xét tuyển.

Theo ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng Phòng Đào tạo đại học và sau đại học, Trường Đại học Thủy lợi, hiện nay có một số trường tốp trên vẫn nhận hồ ở mức điểm thấp, do vậy, các thí sinh phải lựa chọn những ngành phù hợp với năng lực của bản thân và điểm thi THPT quốc gia. Theo đó, thí sinh phải có chiến lược cho việc điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, dựa vào ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển mà các trường đưa ra. Đồng thời, thí sinh lựa chọn ngành nào cũng phải căn cứ vào điểm của mình, điểm chuẩn các năm theo từng ngành và phổ điểm.

“Khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, thí sinh nên ưu tiên lựa chọn ngành yêu thích nhất nhưng phải phù hợp và điểm của thí sinh phải cao hơn ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào của ngành định đăng ký xét tuyển.

Ông Thạc đưa ra ví dụ, điểm của thí sinh là 25, nguyện vọng 1 nên xét tuyển vào trường và ngành năm ngoái lấy 24 điểm. Nguyện vọng 2, 3, 4 thí sinh chọn ngưỡng điểm thấp hơn nhằm giúp thí sinh trúng tuyển ngay từ đợt 1. Trong tình huống thí sinh không trúng nguyện vọng 1 thì có thể xuống nguyện vọng 2 gần nhất.

Ông Thạc cũng lưu ý, ngưỡng điểm xét tuyển của các trường, đặc biệt là các trường tốp trên hiện tương đối thấp nhưng thí sinh không nên nhìn thấy điểm đó mà đăng kí bừa vì sẽ khó trúng tuyển. Ngoài ra thí sinh không nên đăng ký xét tuyển nhiều nguyện vọng quá, chỉ nên đăng kí từ 3 đến 5 nguyện vọng để lựa chọn vào trường và ngành yêu thích.

Để tránh sai sót trong quá trính thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển, Bộ Giáo dục vào Đào tạo khuyến cáo các thí sinh nên đến trường đăng kí nộp hồ sơ để thực hiện thay đổi dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương mở máy tính có kết nối mạng ở trường phổ thông và bố trí cán bộ hướng dẫn cho thí sinh.

Theo quy chế thi THPT Quốc gia 2017, từ ngày 15/7 đến ngày 23/7 thí sinh bắt đầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng nếu có thay đổi so với nguyện vọng đã đăng ký trước đó khi đăng ký dự thi.

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng 1 trong 2 phương thức: Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến hoặc điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thí sinh sẽ chỉ phải nộp lệ phí nếu thêm số nguyện vọng.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/lua-chon-nguyen-vong-phu-hop-thi-sinh-se-co-co-hoi-do-cao-hon.aspx