Lựa chọn mô hình cho Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam

Một số cán bộ, đoàn viên ở các Nghiệp đoàn Nghề cá (NĐNC) cơ sở cho rằng, việc tìm cho NĐNC Việt Nam mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp để phát huy hiệu quả tốt hơn là rất cần thiết.

Ngư dân đang đánh bắt trên biển. Ảnh: A.C

Ngay sau Hội nghị tham gia dự thảo quy định tổ chức và hoạt động của Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 13.9, tại Hà Nội, một số cán bộ, đoàn viên ở các NĐNC cơ sở cho rằng, việc tìm cho NĐNC Việt Nam mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp để phát huy hiệu quả tốt hơn là rất cần thiết.

Ông Trần Nổi - Phó Chủ tịch NĐNC xã Phú Quang, huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết, nếu NĐNC Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo phương án 1, nghĩa là theo mô hình NĐNC cấp trên cơ sở, có bộ máy chuyên trách và chuyển hết các NĐNC cơ sở về trực thuộc NĐNC Việt Nam thì cũng có cái hay là theo ngành nghề.

Tuy nhiên, điều ông Trần Nổi băn khoăn là nếu theo mô hình này thì với số lượng cán bộ chuyên trách ít ỏi, kinh phí hạn hẹp, hoạt động của NĐNC Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, khi các NĐNC cơ sở nằm trải dài trên cả nước.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hồ Thanh Hưởng - Chủ tịch NĐNC xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) - đồng tình với ông Trần Nổi ở chỗ, nếu theo phương án 1 thì có cái hay là theo ngành nghề, nhưng cũng sẽ khó khăn vì bộ máy chuyên trách mỏng, kinh phí hạn hẹp, khó có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Do vậy, theo ông, phương án 2 có thể là Liên hiệp các NĐNC Việt Nam (giao cho CĐ NNPTNT Việt Nam làm cơ quan thường trực) để thực hiện tiếng nói chính trị; tham gia xây dựng, tham mưu với Đảng, Nhà nước những chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho ngư dân; kêu gọi hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn… là khả thi hơn.

Đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này, ông Nguyễn Vũ - Ủy viên BCH NĐNC phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) - phân tích, nếu NĐNC Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo mô hình Liên hiệp các NĐNC Việt Nam (giao cho CĐ NNPTNT Việt Nam làm cơ quan thường trực) để thực hiện tiếng nói chính trị; tham gia xây dựng, tham mưu với Đảng, Nhà nước những chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho ngư dân; kêu gọi hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn… thì quá tốt và đúng với “vai vế” hơn; sẽ giúp được nhiều hơn cho các NĐNC cơ sở và đoàn viên các NĐNC cơ sở.

Còn những việc liên quan cụ thể đối với NĐNC và đoàn viên NĐNC cơ sở thì LĐLĐ quận, huyện ở gần sẽ có điều kiện thuận lợi và kịp thời hơn để quản lý, hỗ trợ NĐNC cơ sở.

“Ông bà ta từng nói “Nước xa không cứu được lửa gần” nên những việc cụ thể thì giao LĐLĐ quận; còn NĐNC Việt Nam nên tổ chức hoạt động theo mô hình Liên hiệp các NĐNC Việt Nam với việc tham gia tham mưu các chính sách vĩ mô sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn hơn cho các NĐNC và đoàn viên các NĐNC cơ sở” - ông Nguyễn Vũ lập luận.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/lua-chon-mo-hinh-cho-nghiep-doan-nghe-ca-viet-nam-565133.ldo