Lũ lụt làm chết 14 người tại Trung Quốc

Mưa lớn kéo dài trong ngày 20-7 đã làm gián đoạn giao thông trên diện rộng ở Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, buộc hàng trăm chuyến bay phải trì hoãn và hủy bỏ, một số nhà ga tàu điện ngầm phải đóng cửa.

Nhiều tuyến đường ở Trung Quốc bị ngập trong nước

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã phát cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo gồm 4 mức, đồng thời cảnh báo mưa có thể tiếp diễn trong ngày 21-7 với tổng lượng mưa có thể lên tới 100mm ở một số khu vực.

Nhà chức trách cho biết, hơn 200 chuyến bay tại sân bay quốc tế Bắc Kinh đã bị hủy bỏ, trong khi dịch vụ tàu điện ngầm ở một số nhà ga bị gián đoạn.

Bộ Nội vụ Trung Quốc thông báo, tính tới đêm 20-7, lũ lụt và sạt lở đất ở tỉnh Hà Bắc đã khiến ít nhất 14 người chết và 72 người khác mất tích, hơn 7.100 tòa nhà bị sập và hơn 120.000 người buộc phải sơ tán. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo giới chức địa phương làm tất cả những gì có thể để cứu những người còn sống sót, tập trung ưu tiên hàng đầu đảm bảo an toàn cho người dân.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/su-kien/lu-lut-lam-chet-14-nguoi-tai-trung-quoc/692404.antd