Lữ đoàn 971 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 26-5, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống (27-5-1997/27-5-2017) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó chính ủy TCHC dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lữ đoàn 971. Theo đó, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của ngành Vận tải quân sự, ngày 27-5-1997 Bộ Quốc phòng đã ra quyết định số 726/QĐ-QP, giải thể 3 Trung đoàn vận tải khu vực (Trung đoàn 32, Trung đoàn 681, Trung đoàn 682) để thành lập Lữ đoàn 971 thuộc Cục Vận tải - TCHC. Lữ đoàn 971 là đơn vị vận tải chiến lược có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; vận chuyển vũ khí đạn, binh khí kỹ thuật, xăng dầu, vật chất chất hậu cần kỹ thuật và vận chuyển quân cho các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng từ Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc; vận chuyển hàng và quân vào miền Trung, miền Nam và ngược lại; phối hợp với các đơn vị bạn tạo chân hàng vận chuyển cho Trường Sa; sẵn sàng vận chuyển giúp bạn Lào và phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; tổ chức quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên cho 8 tỉnh, thành phố, 51 quận huyện theo chỉ tiêu trên giao.

Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó chính ủy TCHC trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Lữ đoàn 971.

Bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hằng năm, Lữ đoàn 971 được giao nhiệm vụ vận chuyển từ 28.000 đến 35.000 tấn hàng hóa các loại, vận chuyển quân từ 20.000 đến 25.000 lượt người; tham gia vận chuyển phục vụ Hội nghị APEC, hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, tham gia thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội; Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhiệm vụ A40, A70… đồng thời nhiều lần trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, chữa cháy rừng góp phần ổn định đời sống cho nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ vận tải, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị trong suốt 20 năm qua, Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong dịp kỷ niệm 20 năm truyền thống đơn vị, Lữ đoàn 971 vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Bá Trung ghi nhận và biểu dương những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến Lữ đoàn 971 đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí Phó chính ủy TCHC mong rằng, phát huy truyền thống của đơn vị, Lữ đoàn tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng nhất là các nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua do cấp trên phát động; tích cực học tập, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, chất lượng đội ngũ lái xe, thợ sửa chữa và lực lượng chuyên môn khác; tập trung nâng cao chất lượng kỹ thuật phương tiện, bảo đảm hậu cần, củng cố doanh trại, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội... Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của ngành Vận tải quân sự, nguyện xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của nhân dân.

Tin, ảnh: THU TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-971-don-nhan-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-508347