Lũ 'đổ bộ' thêm nhiều tỉnh thành, biển động đánh chìm nhiều tàu cá

Sáng 3.11, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên cho hay thêm một số tỉnh thành trong khu vực xuất hiện lũ lớn trong khi thời tiết xấu trên biển khiến nhiều tàu gặp nạn.

Cầu nối xã Đông Sơn và Xã Hương Lâm (H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế) bị nước lũ cuốn trôi, gây chia cắt

Hiện lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Kon Tum đang xuống; nhưng lũ trên các sông ở Quảng Nam, các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa và Gia Lai đang lên do mưa lớn toàn khu vực.

Chi cục Phòng chống thiên tai khuyến cáo cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên, đặc biệt các hồ chứa từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Gia Lai.

Một số hồ chứa Bắc Trung bộ đạt mức cao như Tiên Lang 101% (Quảng Bình); Trung Chi 97%, Khe Mây 97% (Quảng Trị); Hòa Mỹ 101% (Thừa Thiên Huế)...

Tại Tây Nguyên, một số hồ đạt mức cao như: Đắk Uy 90% (Kon Tum); Ia Hrung 102% (Gia Lai); Đạ Tẻ 124%, Đạ Hàm 104% (Lâm Đồng); Ea Soup Thượng 102% (Đắk Lắk)...

Đến thời điểm sáng 3.11, nước lũ đã rút tại Quảng Bình; Quảng Trị đã thông xe, các tuyến giao thông đường Hồ Chí Minh; Quốc lộ 12A, 12C, các tỉnh lộ 558, 558 C đã thông xe. Những tuyến còn ách tắc gồm QL15, QL9B, ĐT559, ĐT559B, ĐT562.

Trên biển, ảnh hưởng không khí lạnh nên vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động; bắc biển Đông (cả quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2 - 3 m.

Tỉnh Quảng Bình có 3 tàu cá của ngư dân xã Quảng Phú bị chìm, 1 tàu cá ngư dân xã Quảng Hải bị trôi, hiện đang tìm kiếm.

Tại Quảng Trị, tàu ĐNa 0494 hỏng máy neo đậu cách bờ biển xã Hải Khê, huyện Hải Lăng 3,8 hải lý về phía đông đông nam trong khi sóng to, gió lớn hiên tàu biên phòng không thể ứng cứu. Hiện lực lượng Cảnh sát biển đang đưa tàu ra hỗ trợ.

Quảng Ngãi có 2 tàu gặp nạn, tàu cá QNg 92084 (612CV) bị chìm gần cửa Lạch Bạng, tỉnh Thanh Hóa lúc 6 giờ ngày 1.11, tàu QNg 91062 (10 ngư dân), công suất 315CV bị phá nước, chìm tại tọa độ 15,54 độ vĩ bắc, 109,04 độ kinh đông.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã cấm tàu thuyền ra khơi từ 17 giờ ngày 1.11.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lu-do-bo-them-nhieu-tinh-thanh-bien-dong-danh-chim-nhieu-tau-ca-761538.html