Lũ cuốn nhân viên kế toán trôi dạt 15 km

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Trọng- nhân viên Kế toán của Thiên Tân Group bị lũ cuốn trôi xa 15 km.

Trao đổi với Zing.vn trưa 5/12, ông Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể anh Nguyễn Đức Trọng (ngụ xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) bị lũ cuốn trôi xa 15 km.

Suốt 4 ngày qua, chính quyền địa phương huy động hàng trăm dân quân, thanh niên xung kích cùng người dân tìm kiếm thi thể anh Trọng - nhân viên Kế toán của Thiên Tân Group khắp các xã dọc theo sông Re.

Lũ chồng lũ khiến người dân miền Trung điêu đứng. Ảnh: Minh Hoàng.

"Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân bị lũ lớn cuốn trôi xa 15 km từ suối Chạch (xã Ba Xa) ra dòng sông Re trôi dạt xuống xã Ba Ngạc (huyện Ba Tơ) trong tình trạng còn mặc bộ quần áo mưa. Hiện xe máy của anh này bị bùn đất vùi lấp vẫn chưa được tìm thấy", ông Triết nói.

Trước đó, trưa 30/11, lũ lớn tràn về, nạn nhân nhờ nhóm công nhân cùng người dân khiêng giúp xe máy qua suối Chạch. Khi qua suối, anh Trọng bị trượt đá ngã khiến cả bốn người cùng xe máy rơi xuống dòng lũ dữ. Ba người may mắn bơi được vào bờ thoát chết, còn anh này bị nước lũ cuốn.

Sáng 5/12, Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng cho biết mưa lũ những ngày qua làm 14 người chết và ba người bị thương. Riêng ở Bình Định, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề với 6 người chết, ba người bị thương. Còn ở Quảng Ngãi, mưa lũ khiến 5 người chết.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân vùng lũ đến vùng cao an toàn ở xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Hoàng.

Mưa lũ cũng gây sập đổ, hư hỏng hơn 100 nhà dân ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định; gây ngập hư hại gần 9.800 ha lúa, 3.000 ha rau màu, gần 72.600 chậu hoa, cây cảnh.

Lũ cũng cuốn trôi 713 con gia súc, hơn 18.000 con gia cầm của người dân ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định; gây sạt lở hàng chục nghìn km đường giao thông tỉnh, huyện, xã, sạt lở hệ thống kênh mương thủy lợi, đập ngăn mặn, cầu cống....

Mưa lũ gây ngập hơn 12.600 nhà dân; lực lượng cứu hộ sơ tán hàng trăm hộ dân vùng lũ ở Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế đến vùng cao an toàn. Hiện có 7 hồ chứa ở miền Trung đang vận hành xả qua cửa van. Trong khi đó, 6 nhà máy thủy điện các tỉnh Thừa - Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên đang xả lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa với lưu lượng lớn hơn 300m3/s.

Hôm nay (5/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo, đêm nay đến ngày mai (6/12), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 8/12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm. Sau đó tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lu-cuon-nhan-vien-ke-toan-troi-dat-15-km-post703128.html