Lũ chồng lũ, người dân Quảng Ngãi bì bõm trong nước

Sau hai ngày xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến cho nhiều huyện trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu trong nước. Theo thống kê ban đầu ở 2 huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa thì số nhà bị ngập lên tới 1.125 nhà và 453 hộ bị cô lập do nước lớn.

Nhiều đứa trẻ phải dùng phao để di chuyển. Ảnh: T.H

Chiều 6.12, mưa vẫn lớn vẫn kéo dài, nhiều tuyến đường vào địa bàn xã Hành Thuận bị chia cắt, đỉnh lũ cao hơn 1m, chính quyền xã phải phân công lực lượng dân quân tự vệ túc trực tại các địa điểm giao thông xung yếu để ngăn không cho người và phương tiện qua lại. Ngoài ra, để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, chính quyền đã cho toàn bộ 100% học sinh trên địa bàn được nghỉ học.

Nhiều tuyến đường vào huyện Nghĩa Hành ngập trong nước. Ảnh: T.H

Ngồi buồn bã trong căn nhà ngập nước, chị Lê Thị Thu (trú tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) cho hay, nước lũ lớn đột ngột lúc 2h sáng nên gia đình tôi trở tay không kịp, nhiều vật dụng của gia đình ướt hết sạch. Đến thời điểm này, mặc dù lũ có dấu hiệu rút chậm nhưng gia đình tôi vẫn chưa an tâm, vì không biết lũ sẽ đến bất cứ lúc nào. Đêm nay chắc tôi phải thức trắng đêm để “canh” lũ thôi.

Ông Đàm Bàng - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban PCTT - TKCN huyện Nghĩa Hành - cho biết, để chủ động ứng phó với mưa lũ. Chúng tôi cũng duy trì thường xuyên phương châm 4 tại chỗ, trực 24/24h; chỉ đạo các tổ dân quân tự vệ, các đội xung kích các xã tiến hành chốt chặn tại các điểm xung yếu, ngập sâu, nước chảy xiết.

Nhiều ngôi nhà của người dân ngập trong biển nước. Ảnh: T.H

Đồng thời, yêu cầu các thôn, xã thường xuyên thông báo về diễn biến của mưa lũ để người dân biết để có phương án ứng phó. Đối với những vùng bị cô lập, chúng tôi chỉ đạo lực lượng đến hỗ trợ giúp đỡ người dân di tản đến nơi an toàn.

Hiện nước trên hệ thống sông Phước Giang lên rất nhanh, trên mức báo động 3 là 0,4m, khiến 11 thôn bị ngập sâu trong nước thuộc các xã Hành Dũng, Hành Nhân, Thị trấn chợ Chùa, Hành Thuận,Hành Minh, Hành Đức. Mưa lũ còn làm sập hoàn toàn ngôi nhà của bà Hồ Thị Xuân trú thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận.

Hàng ngàn chậu hoa tết của người dân huyện Tư Nghĩa ngập sâu trong nước. Ảnh: T.H

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/lu-chong-lu-nguoi-dan-quang-ngai-bi-bom-trong-nuoc-617900.bld