Lũ chồng lũ, gần 15.000 học sinh chậm học gần 1 tháng

Chiều 2/11, trao đổi với Tiền Phong, thầy giáo Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, hiện có 41/59 trường học do Phòng quản lý trên toàn huyện phải cho học sinh nghỉ học vì ngập lũ.

Cả hai đợt lũ liên tiếp khiến tổng 15.000 học sinh các cấp bị chậm học gần một tháng, đặc biệt là những xã vùng trũng như Hà Linh, Phúc Đồng, Phương Điền, Phương Mỹ.

Mưa to liên tục trút xuống suốt mấy ngày qua đã khiến nhiều huyện của tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu và chia cắt. Riêng vùng “rốn lũ” huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập sâu, chia cắt cục bộ khiến 64 trường học các cấp từ mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Hương Khê phải cho học sinh nghỉ học.

“Tính đến ngày 2/11, toàn huyện có khoảng 15.000/ tổng gần 22.000 học sinh phải nghỉ học vifgia thông chia cắt, nhà nhà ngập lụt. Tính chung cả đợt lũ 10 ngày trước, tình hình học tập của ngành giáo dục huyện Hương Khê đã chậm lịch mất hơn 20 ngày, và nguy cơ sẽ cao hơn do đợt lũ này đang tiếp diễn”, thầy Hùng nói.

Trong khi đó, tại một số huyện khác như huyện Kỳ Anh, tình hình mưa lũ cũng đang diễn biến phức tạp. Một số vùng như Kỳ Lâm, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Hợp đang có khoảng hơn 5.000 học sinh của 13 trường từ bậc mầm non đến THCS phải nghỉ học.

Tại huyện Cẩm Xuyên có khoảng 4.000 học sinh tại 12 trường thuộc các xã bị ảnh hưởng do xả tràn Kẻ Gỗ phải nghỉ học.

Việt Hương

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/lu-chong-lu-gan-15000-hoc-sinh-cham-hoc-gan-1-thang-1069096.tpo