Louis van Gaal thông báo nghỉ hưu

Cựu huấn luyện viên Barca, Bayern Munich và MU quyết định từ giã sự nghiệp cầm quân. Đội bóng gần nhất được ông dẫn dắt là “Quỷ đỏ” Manchester.

Trong buổi phỏng vấn trên Algemeen Dagblad, ông Louis van Gaal chia sẻ: “Năm trước tôi khẳng định nghỉ hưu, nhưng sau đó thay đổi quyết định và nói rằng cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bây giờ tôi thông báo không dẫn dắt đội bóng nào nữa sau những gì xảy ra với gia đình thời gian gần đây”.

Huấn luyện viên Louis van Gaal và trung vệ Chris Smalling khi còn dẫn dắt MU. Ảnh: Goal.

Hai ngày sau khi giành chức vô địch cúp FA mùa trước, Louis van Gaal cùng các cộng sự đã bị MU sa thải. Giúp "Quỷ đỏ" Manchester san bằng kỷ lục thành tích vô địch FA Cup, nhưng họ thất bại trước nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giành vé dự Champions League mùa giải 2016/17. Hè vừa qua, ban lãnh đạo MU bổ nhiệm Jose Mourinho thay thế vị trí của nhà cầm quân người Hà Lan.

Sau khi chia tay câu lạc bộ chủ sân Old Trafford, Louis van Gaal dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình. Từ thời điểm đó, ông không dẫn dắt bất cứ đội bóng nào trước khi thông báo nghỉ hưu tại buổi phỏng vấn gần nhất.

Trong quá khứ, chiến lược gia người Hà Lan từng là huấn luyện viên trưởng của đội bóng quê nhà Ajax, Barca (Tây Ban Nha), Bayern Munich (Đức). Ông giành danh hiệu Champions League mùa giải 1994/95 cùng Ajax.

Năm 1997, Louis van Gaal được bổ nhiệm vào vị trí thuyền trưởng Barca. Ông giúp đội chủ sân Nou Camp vô địch La Liga trong 2 mùa giải liên tiếp (1997/98, 1998/99) và siêu cúp châu Âu năm 1997.

Ngoài ra, ông đảm nhận vai trò thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Hà Lan năm 2000 nhưng không thể giành vé dự World Cup 2002 dù trong đội hình gồm nhiều cầu thủ tài năng như Edgar Davids, Marc Overmars, Phillip Cocu.

Lần thứ hai trở lại với cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Hà Lan năm 2012, ông cùng đội tuyển "cơn lốc màu da cam" giành vị trí thứ ba tại World Cup 2014. Đây là thành tích ấn tượng góp phần giúp Louis Van Gaal được bổ nhiệm dẫn dắt MU.

Tuy nhiên, ông chỉ trải qua 2 mùa giải trong bản giao kèo có thời hạn 3 năm với "Quỷ đỏ" Manchester. Do thành tích không thực sự thuyết phục, huấn luyện viên Louis van Gaal buộc phải chia tay đội chủ sân Old Trafford trước thời hạn hợp đồng một năm.

Đức Mạnh (theo Goal)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/louis-van-gaal-thong-bao-nghi-huu-post714181.html