Long An: Khởi công xây dựng hai cầu giao thông liên xã

Long An vừa khởi công hai cầu giao thông nông thôn liên xã, với tổng số tiền trên 310 triệu đồng.

Lễ khởi công xây dựng hai cầu giao thông nông thôn, trên 310 triệu đồng. Ảnh: Hải Đường

Ngày 26/10, UBND huyện Bến Lức (Long An) phối hợp UBND xã Bình Đức tổ chức khởi công hai cầu giao thông nông thôn liên xã, với tổng số tiền trên 310 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí do ông Nguyễn Văn Hưởng, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM vận động chùa Vạn Hạnh, TP.HCM quyên góp từ các phật tử, nhà hảo tâm… đóng góp.

Cầu Mương Đào, ấp 3 xã Bình Đức bắc qua kênh Mương Đào nối liền các ấp của xã. Cầu có chiều dài trên 40m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, chiều rộng 2,5m, tải trọng từ 3,5 tấn trở lên, có lan can đảm bảo ATGT, kinh phí xây dựng trên 170 triệu đồng.

Cầu Rạch Miễu bắc qua kênh rạch Miễu nối liền các xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức), Tân Thành…(huyện Thủ Thừa, Long An) với tổng kinh phí trên 140 triệu đồng. Cầu có chiều dài gần 30m, chiều rộng 2,5m, tải trọng trên 3,5 tấn đảm bảo lưu thông, vận chuyển hàng hóa cho hàng trăm hộ dân trong khu vực.

Tại xã Bình Đức còn 29 cầu khỉ, trụ bê tông được xây dựng hàng chục năm hiện đang xuống cấp, hư hỏng cần được thay thế

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Bình Đức, huyện Bến Lức (Long An) cho biết, toàn xã có 40 cầu khỉ, cầu trụ bê tông mặt gỗ được xây dựng hàng chục năm qua. Hiện đã hư hỏng, xuống cấp cần được thay thế để góp phần đảm bảo giao thông, đi lại của người dân, học sinh.

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, ông Hưởng đã vận động xây dựng thay thế được 11 cầu, 200m đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Hiện đang thi công xây dựng ba cây cầu, dự kiến trong tháng 11 và 12 sẽ khánh thành đưa vào sử dụng.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/long-an-khoi-cong-xay-dung-hai-cau-giao-thong-lien-xa-d173880.html