Long An còn 2 cầu dây văng cần được thay thế

Qua khảo sát trên địa bàn tỉnh Long An còn 2 cầu dây văng, mặt cầu bằng gỗ cần phải thay thế.

Long An còn 2 cầu dây văng cần được thay thế. (Ảnh minh họa)

Long An còn 2 cầu dây văng cần được thay thế. (Ảnh minh họa)

Đó là cầu Mỹ An Phú (xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) và cầu Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ). Đây là những cầu xây dựng đã lâu, lưu lượng phương tiện qua lại lớn, thậm chí bị sà lan va chạm khiến cầu xuống cấp.

Cũng theo ông Chỉnh, trong năm 2015 và 2016, tỉnh đã huy động mọi nguồn vốn xây dựng hai cầu bê tông, cốt thép thay thế cầu dây văng Tân Thạnh và Thủ Thừa. Riêng cầu dây văng Ông Chuồng, huyện Cần Giuộc được xây dựng thay thế bằng cầu thép, tải trọng 8 tấn với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/long-an-con-2-cau-day-vang-can-duoc-thay-the-d176648.html