London thay cụm từ 'quý bà và quý ông' bằng 'mọi người'

PNVN Cụm từ ‘quý bà và quý ông’ sẽ bị loại bỏ khỏi các thông báo trên hệ thống giao công cộng của London (Anh quốc), thay bằng lời chào “mọi người” nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới.

Sau nhiều tháng vận động vì quyền lợi của những người thuộc nhóm LGBTQ+ (đại diện cho những giới tính khác ngoài nam và nữ), Thị trưởng London Sadiq Khan đã quyết định thay đổi những ngôn từ không còn phù hợp được sử dụng trên các tuyến giao thông công cộng.

Đón tàu điện ngầm ở London

Ông Mark Evers - Giám đốc chiến lược khách hàng của tổ chức Phương tiện công cộng ở London (TfL) cho biết họ đã tiếp thu ý kiến và quyết định thay đổi để mọi người đều cảm thấy được chào đón trên các hệ thống giao thông công cộng”.
Theo đó, cụm từ ‘quý bà và quý ông’ sẽ bị loại bỏ khỏi các thông báo trên những hệ thống giao công cộng của London, thay bằng "mọi người. Như vậy, lời chào đón sẽ là “Xin chào mọi người” hoặc “Chào tất cả hành khách".

Hình ảnh bảy sắc cầu vồng đại diện cho LGBTQ+ được treo ở các trạm tàu điện ngầm

Sự thay đổi trên đã được thực hiện sau khi bà Aimee Challenor - Người phát ngôn về bình đẳng giới của đảng Xanh - kể lại chuyện bị nhân viên TfL phản ứng rằng “giọng của cô nghe chẳng giống phụ nữ” khi gọi vào tổng đài trợ giúp.

Đi kèm với thay đổi trên, cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) thế giới và ở Anh còn vui mừng đón sự kiện chàng trai Jahed Choudhury (24 tuổi) ở West Midlands (Anh quốc) đã trở thành người Hồi giáo đầu tiên kết hôn đồng tính. Cách đây 2 năm, sau khi trải qua nhiều sự kỳ thị và bắt nạt, Choudhury đã ngồi khóc trên một chiếc ghế ở Darlaston, suy nghĩ đến cái chết. Lúc này, Sean Rogan (19 tuổi) đi qua và an ủi Choudhury. Hai người sau đó hẹn hò và vừa kết hôn.

Đám cưới đồng tính của chàng trai Hồi giáo Jahed Choudhury

Từ trước tới nay, đồng tính là một trong những điều cấm kị đối với người Hồi giáo. Choudhury là một trong số ít những người Hồi giáo đồng tính công khai và kết hôn với bạn trai. Trong bộ trang phục truyền thống của Bangladesh, cả 2 người trông ngập tràn hạnh phúc khi ước nguyện bấy lâu của cặp đôi này đã thành hiện thực. Cả Jahed và Sean đều hy vọng rằng đám cưới của họ sẽ giúp những người Hồi giáo có cái nhìn thoáng hơn về người đồng tính nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung.

Công tước xứ Cambridge William xuất hiện trên Attitude - một ấn phẩm dành cho cộng đồng LGBT
Chính Hoàng tử Anh William đã từng quyết định xuất hiện trên Attitude - một ấn phẩm dành cho cộng đồng LGBT tháng 7/2016. Công tước William chia sẻ: “Không một ai đáng bị bắt nạt chỉ vì xu hướng tính dục của họ hoặc bất kỳ lý do nào khác. Cũng không một ai được phép cổ xúy cho sự thù ghét mà rất nhiều người trẻ đang phải chịu đựng mỗi ngày”.

Ông William cũng từng đón tiếp Ban biên tập Attitude và 9 người đồng tính tại cung điện Kensington. Hoàng tử đã lắng nghe những chia sẻ về tình trạng bị miệt thị, phân biệt đối xử. Điều này cho thấy Hoàng gia Anh đã ngày càng cởi mở, quan tâm và đồng cảm với người dân hơn với những vấn đề nhạy cảm và phức tạp trong xã hội.

Nhu Thụy
Daily Mail, Guardian, Telegraph

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/london-thay-cum-tu-quy-ba-va-quy-ong-bang-moi-nguoi-post30031.html