London là thủ đô mua sắm lớn nhất của thế giới

Thủ đô London (Anh) đã vượt qua New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản) và Paris (Pháp) để trở thành trung tâm mua sắm nhộn nhịp nhất thế giới, theo thống kê của trang web tư vấn tiêu dùng Kelkoo.

Thống kê này, dựa trên số liệu của 22 thành phố lớn trên thế giới, cho biết trong năm ngoái, doanh thu của các cửa hàng bán lẻ ở London đạt 62,4 tỷ bảng, so với 61,4 tỷ bảng của Tokyo, 47 tỷ bảng ở New York và 46,6 tỷ ở Paris. Số tiền mà người tiêu dùng bỏ ra mua hàng hiệu ở London nhiều hơn các thành phố Los Angeles (Mỹ), Milan, Rome (Italia), Madrid (Tây Ban Nha) và Berlin (Đức) cộng lại. London vẫn được biết đến là nơi tập trung nhiều nhất các thương hiệu hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới. Ở thành phố này có khoảng 26.000 cửa hàng, với sự góp mặt của 138/250 thương hiệu bán lẻ hàng đầu, so với mức trung bình 90 thương hiệu ở các thành phố khác. Một trong những yếu tố thành công của London, bên cạnh số lượng và chất lượng phục vụ của các cửa hàng, đó là lượng du khách hàng năm khổng lồ. Mỗi năm thành phố này thu hút hơn 14 triệu du khách nước ngoài, nhiều hơn 4 triệu so với đối thủ “về nhì.” Ngoài ra, thủ đô “xứ sở sương mù” cũng đứng đầu về bán hàng qua mạng Internet, với doanh thu đạt 9,9 tỷ bảng trong năm ngoái./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/london-la-thu-do-mua-sam-lon-nhat-cua-the-gioi/20112/78632.vnplus