Lợn chết bất thường hàng loạt ở Huế: Không phải dịch bệnh tai xanh

Tamnhin.net - Liên quan đến việc lợn chết hàng loạt được vứt xuống hồ trôi nổi bồng bềnh tại phường Hương Vân trong những ngày qua. PV báo Tầm Nhìn đã có cuộc trao đổi với Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế.

TIN LIÊN QUAN

Lợn chết không rõ nguyên nhân, Trạm trưởng Thú y bảo "heo khỏe bán buôn bình thường"

Lợn chết bốc mùi hôi thối nằm la liệt ven đường, dân Lạng Sơn hoang mang

Lợn chết nổi trên hồ bốc mùi hôi thối

Như báo Tầm Nhìn đã phản ánh, người dân phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện nhiều bao tải lợn chết bất thường đang trong quá trình phân hủy được vứt trôi nổi trên 2 hồ và các bụi râm, ven đường. Thậm chí trong cả khu dân cư sinh sống làm cho người dân hoang mang lo lắng.

Để làm rõ việc lợn chết hàng loạt ở nhiều địa phương trong tỉnh, PV báo Tầm Nhìn đã có buổi làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong thời gian qua chúng tôi đã nhận được thông tin có nhiều lợn chết không rõ nguyên nhân và đã cho cán bộ thú y cùng chính quyền địa phương đến kiểm tra và xử lý. Sau đó, lấy mẫu lợn chết tại phường Hương Vân về kiểm tra thì phát hiện lợn chết bị bệnh thương hàn và bệnh E.coli phủ đầu là do thời tiết thất thường và việc vệ sinh nơi chăn nuôi không đảm bảo.

Việc có các đối tượng vứt lợn chết tại khu vực phường Hương Vân thì cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đang điều tra làm rõ - ông Hưng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Hưng Chí cục trưởng chi cục thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế trao đổi với PV.

Còn bệnh dịch tai xanh thì có những triệu chứng, biểu hiện không thể giấu được như tím tai và bị trên một vùnh rộng lớn. Còn những thương lái thì tung tin bị bệnh để ép giá của người dân.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiêm vắc xin được khoảng trên 85% trên toàn tỉnh và 10 tấn thuốc tiêu độc khử trùng.

Chúng tôi đã cử cán bộ của trạm Thú y đến hướng dẫn cụ thể đối với người dân và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hà Oai

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/lon-chet-bat-thuong-hang-loat-o-hue-khong-phai-dich-benh-tai-xanh-144473.html