Lối thoát cho khủng hoảng ở Mali đã hé mở

Quốc hội Mali vừa thông báo Chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traoré sẽ nhậm chức Tổng thống lâm thời vào ngày 11-4.Việc ông Traoré nhậm chức Tổng thống lâm thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình lập lại trật tự hiến pháp ở Mali sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22-3.

Quốc hội Mali vừa thông báo Chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traoré sẽ nhậm chức Tổng thống lâm thời vào ngày 11-4.Việc ông Traoré nhậm chức Tổng thống lâm thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình lập lại trật tự hiến pháp ở Mali sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22-3.

Chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traoré (giữa) trở về Mali ngày 8-4 để đảm nhận cương vị Tổng thống lâm thời trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo thỏa thuận giữa Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) với lực lượng đảo chính, ông Traoré sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc có nhiệm vụ tổ chức tổng tuyển cử.

Trước đó, Tổng thống Amadou Toumani Toure đã từ chức để mở đường cho cuộc chuyển giao quyền lực này, đồng thời mở ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Mali kéo dài 2 tháng qua.

Khủng hoảng nhân đạo ở khu vực miền Bắc Mali đang ngày càng nghiêm trọng kể từ khi vùng Azawad bị cô lập với thế giới do MNLA, với khoảng 500 tay súng, tuyên bố ly khai tại đây. Ông Abdou Sidibe, một nghị sỹ Mali, cho biết, ngày càng có nhiều người thiếu ăn tại khu vực này và đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần can thiệp.

Ngày 9-4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên tại Mali giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Trong một thông cáo báo chí, 15 thành viên Hội đồng bày tỏ ủng hộ các nỗ lực của ECOWAS cũng như của Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Tây Phi và của Liên minh châu Phi (AU) nhằm lập lại trật tự hiến pháp ở Mali và thúc đẩy các bước cụ thể để bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ở nước này.

Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên lập tức thực thi thỏa thuận chuyển giao quyền lực vừa đạt được giữa lực lượng đảo chính ở Mali với các nhà trung gian hòa giải thuộc ECOWAS.

Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ lo ngại về mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng tại miền Bắc Mali do có sự hiện diện của các phần tử khủng bố Al-Qaeda và các phần tử cực đoan trong số các phiến quân người Tuareg đòi ly khai. Thông cáo nhấn mạnh: "Yêu cầu phiến quân ngừng mọi hành động thù địch ở miền Bắc Mali". Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo đang xuống cấp nhanh chóng tại khu vực này.

P.Lan

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/loi-thoat-cho-khung-hoang-o-mali-da-he-mo-c1038n20120410150938515p0.htm