Lợi thế sân nhà có giúp Myanmar giành chiến thắng?

Nước chủ nhà Suzuki Cup 2016 Myanmar (tổ chức thi đấu bảng B) đã sẵn sàng. Với lợi thế sân nhà, liệu Myanmar có vượt qua vòng bảng (gồm các đội Việt Nam, Malaysia và Campuchia) để lọt vào bán kết, trước khi nghĩ đến việc giành danh hiệu?

Đội tuyển Myanmar chưa bao giờ vô địch bóng đá Đông-Nam Á, ngoài vị trí thứ tư năm 2004. Nhưng năm nay, với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Myanmar có thể hy vọng đạt thành tích tốt nhất. Myanmar chuẩn bị cho giải đấu bằng chuyến tập huấn sáu tuần ở châu Âu, đấu giao hữu với các CLB hạng hai và các đội trẻ ở Đức, Hà Lan, Bỉ và Síp. Những “Thiên thần trắng” – biệt danh của đội tuyển Myanmar, đã chơi tám trận, giành chiến thắng bốn, hòa hai và thua hai – một kết quả khích lệ. Ông Gerd Zeise, người Đức, HLV trưởng đội tuyển Myanmar đánh giá, chuyến tập huấn đã cải thiện được khả năng kết nối và sự tự tin của các cầu thủ. Ông nói: “Các đội bóng châu Âu được tổ chức tốt hơn và mạnh hơn các đội bóng châu Á, vì thế chúng tôi được hưởng lợi từ các trận đấu này”.

Myanmar có khá nhiều cầu thủ giỏi.Trước hết phải kể đến cây làm bàn Kyaw Ko Ko – cầu thủ 38 lần khoác áo đội tuyển, ghi được 8 bàn thắng và từng năm lần làm tung lưới đối phương ở SEA Games 2011. Bên cạnh Kyaw Ko Ko có các tiền đạo Win Naing Soe và Kaung Sett Naing – cầu thủ từng khoác áo các đội U19, U21 và U23 Myanmar và giành HCB SEA Games 2015 ở Singapore. Những cựu binh như Win Min Htut, Than Paing, Suan Lam Man và Aung Thu cũng góp mặt.

Tuy nhiên, cổ động viên của Myanmar không khỏi lo lắng khi những trận đấu gần đây, đội tuyển của họ không có được kết quả như ý. Đó là trận hòa không bàn thắng với Indonesia và trận thua Oman 0-3 mới đây. Cả hai trận đấu này, các cầu thủ Myanmar đều thiếu sự gắn kết và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Những kinh nghiệm “gặt hái” được trong chuyến tập huấn ở châu Âu dường như chưa mang lại sự yên tâm cho ban huấn luyện cũng như giới hâm mộ Myanmar.

Các cầu thủ Myanmar cần phải cải thiện khả năng dứt điểm nếu muốn đánh bại những đối thủ mạnh ở bảng B, gồm Việt Nam, Malaysia và Campuchia. Hai đối thủ chính của Myanmar là Việt Nam (vô địch năm 2008) và Malaysia (vô địch năm 2010). Ba đội bóng này sẽ tranh hai chiếc vé vào bán kết. Đó là chưa tính đến đội Campuchia (đội bóng từng ghi 8 bàn thắng ở ba trận vòng sơ loại).

HLV Gerd Zeis tỏ ra thiếu lạc quan sau trận giao hữu hòa Indonesia 0-0 khi cho rằng, màn trình diễn của các cầu thủ Myanmar không đủ tốt để có thể vượt qua vòng bảng Suzuki Cup 2016. Ông nói: “Tôi không hài lòng với phong độ hiện tại của đội. Các cầu thủ quá chậm và chơi bóng thiếu gắn kết. Họ đã chơi tốt trong chuyến tập huấn ở châu Âu, vì thế tôi không hiểu tại sao trận này họ chơi tệ. Tôi rất thất vọng với tiền đạo Aung Thu và tiền vệ Ye Ko Oo”.

Chỉ còn vài ngày nữa là Suzuki Cup 2016 khởi tranh, thời gian không đủ để HLV G. Zeise thử nghiệm nữa, các cầu thủ của ông sẽ phải bước vào “cuộc chiến” đầy khó khăn và may rủi.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31295402-loi-the-san-nha-co-giup-myanmar-gianh-chien-thang.html