Lợi dụng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản

Lãm khai nhận đã sử dụng mạng xã hội hẹn gặp chị Yến mua điện thoại, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Ngày 21/7, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị triệu tập đối tượng Phan Bá Lãm, 17 tuổi, trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để làm rõ vụ việc lợi dụng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Phan Bá Lãm tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 17/7, chị Phạm Thị Kim Yến, 27 tuổi và chồng là Lê Đình Trí, 26 tuổi, cùng trú tại phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà hẹn Lãm tại địa điểm cạnh Trường THCS Phan Châu Trinh để bán điện thoại.

Trong khi đang thỏa thuận giá cả thì Lãm cầm điện thoại bỏ chạy. Công an thành phố Đông Hà đã tiến hành truy xét, nhận diện và triệu tập đối tượng Phan Bá Lãm làm rõ vụ việc. Lãm khai nhận đã sử dụng mạng xã hội hẹn gặp chị Yến mua điện thoại, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Hiện Lãm đang ở tuổi vị thành niên nên cơ quan cảnh sát điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn mà giao về gia đình quản lý, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thời gian qua đã có nhiều trường hợp bị chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự./.

CTV Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/loi-dung-mang-xa-hoi-de-chiem-doat-tai-san-650388.vov