Lợi dụng gia chủ mở cửa thắp hương, đạo tặc đột nhập thực hiện 30 vụ trộm

Bằng cách nhắm vào các gia đình công chức khá giả, mở cửa ban công thắp hương ngày lễ tên trộm đã đột nhập thực hiện 30 vụ trộm trót lọt với số tài sản lên đến hơn 200 triệu đồng.

Hoàng Văn Cường đột nhập ban công 30 ngôi nhà của công chức thắp hương trộm tài sản

Ngày 7/11, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cường (SN 1994, trú tại thị trấn Nam Đàn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian gần đây cơ quan công an nhận được nhiều trình báo của các nạn nhân bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy ví tiền, điện thoại, tivi... lúc đêm khuya hoặc khi vắng nhà. Nạn nhân phần lớn là công chức, người có điều kiện kinh tế khá giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hơn một tháng sàng lọc hàng chục đối tượng tình nghi, cảnh sát xác định Hoàng Văn Cường là nghi can số một.

Cường là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, thường lang thang khắp nơi.

Ngày 31/10, CQĐT đã tiến hành tạm giữ Hoàng Văn Cường để điều tra làm rõ vụ án, đối tượng Cường khai nhận đã thực hiện trót lọt 30 vụ đột nhập nhà lấy tài sản. Theo khai nhận hàng ngày, Cường đi xe đạp hoặc đi bộ lang thang tại nhiều khu dân cư để tăm tia mục tiêu.

Đối tượng nhắm đến là gia đình công chức khá giả, theo thói quen thì sẽ mở cửa ban công thắp hương vào ngày mùng 1 hoặc ngày rằm. Lợi dụng sơ hở này, Cường đột nhập vào nhà, chờ đến lúc gia chủ đi ngủ sẽ ra tay hành động.

Theo ước tính tổng giá trị các vụ trộm khoảng 200 triệu đồng, CQĐT đã thu được 8 máy tính, 4 tivi, 2 máy hàn... là tang vật vụ án.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Nam Đàn điều tra mở rộng./.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/loi-dung-gia-chu-mo-cua-thap-huong-dao-tac-dot-nhap-thuc-hien-30-vu-trom-303966.html