Lối chơi của ĐT Việt Nam: HLV Hữu Thắng chẳng hề ngốc chút nào

Thắng CHDCND Triều Tiên là điều đáng mừng, tuy nhiên việc lối chơi của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng dần được định hình mới thật đáng quý.

Khi Hữu Thắng quá khôn ngoan

Ngày mới lên nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Hữu Thắng có một tuyên bố khiến nhiều người khá hài lòng đó là sẽ áp dụng lối chơi ban bật bóng ngắn, phù hợp với thể hình của chúng ta. Ở thời điểm đó, đã có rất nhiều nghi ngại bởi việc chúng ta đột ngột chuyển từ lối phòng ngự thực dụng thời Toshiya Miura sang đá bóng ngắn sẽ là viển vông bởi trình độ cầu thủ Việt Nam hiện tại chưa đủ để đáp ứng yêu cầu thủ.

Thêm nữa, với việc tuyên bố trọng dụng những cầu thủ nòng cốt HAGL như Công Phượng , Tuấn Anh và Xuân Trường, HLV Hữu Thắng cũng bị chê bai bởi 3 cầu thủ trẻ này hầu như không có cơ hội thi đấu ở nước ngoài. Đó là còn chưa kể đến việc họ cũng từng thi đấu khá chật vật ở V-League trong mùa giải đội bóng phố Núi suýt xuống hạng và không được HLV Miura ngó ngàng tới.

HLV Hữu Thắng từng bị nghi ngờ khi tuyên bố về lối chơi

Một số người lạc quan và hiểu HLV Hữu Thắng lại nghĩ khác ở thời điểm đó. Họ bảo anh Thắng là người khôn khéo, tự anh ấy sẽ biết phải làm thế nào để đạt kết quả tốt nhất. Quả thật, sau 3 đợt tập trung của ĐT Việt Nam, ý đồ mà chiến lược gia người Hà Tĩnh muốn xây dựng đã dần thành hình và đúng là... ông khôn khéo thật.

Không phải ngẫu nhiên mà sau 6 trận đấu quốc tế của ĐT Việt Nam, chúng ta mới thua 1 trận và hòa 1 trận trong 90 phút, còn lại đều là những chiến thắng. Trước những thử thách đa dạng từ Đài Loan, Hongkong hay mạnh hơn như Syria, CHDCND Triều Tiên, đội bóng áo đỏ luôn kiên định với lối chơi chủ đạo để rồi dần tìm được mành lưới đối phương.

Sau 3 đợt tập trung, phong cách chơi bóng của đoàn quân dưới tay HLV Hữu Thắng đã dần được định hình. Đó là lối đá phòng ngự phản công khó chịu và rất thực dụng. Thay vì triển khai bóng dài, chúng ta bình tĩnh giữ bóng để phân phối và trừng phạt đối thủ bằng những pha lên bóng nhanh gọn. Không hề có những đường chuyền ngang vô nghĩa hay đá lòng vòng vì bế tắc, tất cả mọi pha xử lý và phối hợp đều được thực hiện nhanh, gọn và hiệu quả. Đó mới chính là ý đồ thật sự của HLV Hữu Thắng.

ĐT Việt Nam dần định hình dưới bàn tay HLV Hữu Thắng

Tính đến thời điểm này, ít nhất ông cho thấy mình đã đúng. Lối đá của ĐT Việt Nam đang dần tiếp cận với bóng đá hiện đại, tức là hướng đến sự hiệu quả và đơn giản một cách tối đa. Việc tuyên bố đá bóng ngắn vẫn được duy trì nhưng triển khai khá tích cực. Rõ ràng, HLV Hữu Thắng chẳng hề ngốc chút nào.

Tích cực, nhưng chưa hoàn thiện

Màn trình diễn của ĐT Việt Nam có thể xem là hay nhất kể từ khi HLV Hữu Thắng lên nắm quyền. Nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo bởi dù sao đây cũng chỉ là trận đấu giao hữu nên thử thách và áp lực từ đối thủ chưa quyết liệt. Những sai lầm và điều chưa tốt cần được nhìn ra để khắc phục trong tương lai.

Hãy cùng lấy 1 ví dụ điển hình về việc ĐT Việt Nam cần cải thiện trong tương lai, đó là màn trình diễn của tiền vệ Xuân Trường. Ai cũng biết sao trẻ người Tuyên Quang được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu vừa qua với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Tuy nhiên, không phải là không có những thiếu sót trong cách chơi của cầu thủ 21 tuổi. Trong hiệp 1, việc Xuân Trường lười di chuyển khiến cho hàng tiền vệ ĐT Việt Nam để lộ ra nhiều lỗ hổng và hậu quả là đối thủ liên tục khoét vào nách giữa trung vệ và hậu vệ cánh.

Chúng ta còn rất nhiều điều cần cải thiện

Việc Xuân Trường kém trong hỗ trợ phòng ngự đã được cải thiện ở hiêp 2 và bù đắp bằng màn trình diễn chói sáng ở mặt trận tấn công của cầu thủ này. Cái tên tiếp theo cần nhắc nhở là Văn Toàn và Đinh Thanh Trung. Mặc dù chơi tấn công khá tốt nhưng bộ đôi này thiếu ý thức lui về hỗ trợ hậu vệ cùng cánh, dẫn dến những tình huống lên bóng đội hình chúng ta lộ ra nhiều khoảng trống lớn. Nếu tận dụng tốt hơn, Triều Tiên có thể khiến thầy trò Hữu Thắng trả giá nhiều hơn 2 bàn thua.

Cuối cùng, khoảng hơn 20 phút có mặt trên sân của tiền đạo Công Phượng cũng cho thấy một bài toán khác đó là làm sao để dùng chân sút này thật hiệu quả. Đây mới chỉ là lần đầu tiên HLV Hữu Thắng có được Công Phượng một cách lâu dài và thật sự hệ thống chiến thuật hiện tại chưa dành cho cầu thủ của Mito Hollyhock.

Công Phượng chỉ thật sự là chính mình khi được đá tự do ở vị trí “số 10” thay vì bị đóng khung ở một vị trí cố định. Tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại thì trên hàng công hiện tại của ĐT Việt Nam đều chật chội với những suất cứng của Công Vinh, Văn Toàn hay Thành Lương. Công Phượng rõ ràng là 1 ngôi sao đầy tiềm năng và sẽ thật phí phạm nếu không tận dụng được tài năng của cầu thủ này. Người tiền nhiệm Toshiya Miura dù bị chỉ trích nhiều mặt nhưng lại làm rất tốt với Công Phượng, vậy còn Hữu Thắng thì sao?

Tường Minh

⇒ Xem thêm tin tức AFF CUP 2016 và lịch thi đấu AFF CUP 2016 mới nhất.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/dtqg/loi-choi-cua-dt-viet-nam-hlv-huu-thang-chang-he-ngoc-chut-nao-292-144973.html