Lối chơi của 8 đội dự AFF Cup 2016 ra sao?

AFF Cup 2016 chỉ còn tính bằng giờ, hãy cùng Bongda24h.vn điểm qua lối chơi của 8 đội tại giải để có cái nhìn tổng quan nhất về giải đấu được chờ đợi nhất trong năm.

Thái Lan

Đội bóng xứ chùa vàng chắc chắn vẫn là đội bóng số 1 khu vực. Sức mạnh của “Voi chiến” được thể hiện bằng tấm vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Hay trận hòa trên thế thắng trước Australia đã cho thấy đoàn quân của Kiatisak đã tiệm cận đẳng cấp châu lục. Lối chơi Thái-Tiktok mà cựu tiền đạo số 1 ĐNA xây dựng đang ngày càng nhuần nhuyễn. Sau 3 năm kiên trì thì lứa cầu thủ trẻ Channathip, Yooyen, Anan, Tanaboon, Peerapat, Tristan Đỗ đã trở thành trụ cột của ĐTQG. Ngoài cách đá ban ngắn tốc độ cao, Thái Lan còn rất đáng sợ với lối chơi biến ảo. Lối đá sở trường của họ là 4-2-3-1 với 3 hộ công Channathip, Kroekrit và Mongkol sau lưng Dangda. Khi cần đột biến, họ đá 3-4-1-2 với cặp tiền đạo Dangda, Chatthong rất khó cản, nhất là khả năng không chiến.

Việt Nam

Xét về mặt lối chơi, ĐT Việt Nam tiệm cận nhất với Thái Lan. Thầy trò HLV Hữu Thắng đang chơi thứ bóng đá ít chạm, ban ngắn và tốc độ. Nếu bị đối thủ phong tỏa, các cầu thủ áo đỏ sẽ có xu hướng phất bóng qua đầu hậu vệ đối phương để các tiền đạo băng lên. Lối chơi của ĐT Việt Nam hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào tiền vệ Xuân Trường với khả năng chuyền bóng cực tốt. Ngoài ra, khả năng di chuyển của Văn Thanh, Văn Toàn cũng là điểm nhấn giúp lối chơi của ĐTVN linh hoạt hơn. Dù vậy nếu lối chơi này bị bắt bài, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gần như không có phương án dự phòng.

ĐT Việt Nam đang hướng tới AFF Cup 2016 bằng lối chơi ít chạm

Philippines

Với gần như toàn bộ cầu thủ gốc ngoại trong đội hình, The Azkals không khác gì một đội bóng châu Âu giữa lòng Đông Nam Á. HLV Dooley cũng là một chiến lược gia thuần chất phương tây nên không có gì khó hiểu khi Philippines thi đấu bóng dài, bóng bổng, thiên về sức mạnh. Mọi đường bóng của đội bóng áo trắng đều qua chân tiền vệ Manuel Ott và tiền đạo Phil Younghusband. Ở phía trên, chân sút Misagh Bahadoran có khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ rất tốt. Tuy nhiên không may cho đội chủ nhà là họ sẽ không có sự phục vụ của hai ngôi sao Mike Ott và Javier Patino vì CLB chủ quản không nhả người.

Myanmar

Đội chủ nhà còn lại là Myanmar lại mang tới AFF Cup 2016 với đội hình trẻ nhất giải. Việc HLV Gerd Zeise quyết định làm lại từ đầu có thể khiến họ không có sức mạnh tại giải sắp tới. Điểm yếu lớn nhất của Myanmar chính là kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Về cơ bản, đội tuyển xứ Miến Điện đang đi theo phong cách khoa học, kỷ luật của người Đức. Họ cũng phối hợp nhỏ, pressing nhưng thiên về tốc độ. Về mặt có nhân, Myanmar đang có cặp tiền đạo trẻ tiềm năng là Aung Thu và Win Naing Soe, ở giữa sân đội trưởng Yan Aung Kyaw sẽ là người cầm trịch trận đấu cho đội bóng áo đỏ.

Myanmar mang đội hình trẻ dự AFF Cup 2016

Singapore

Dù đã hạn chế cầu thủ nhập tịch như trước và đã sử dụng HLV nội là Sundramoorthy nhưng về cơ bản Singapore vẫn chơi theo kiểu Anh truyền thống. Với lợi thế về thể hình nhưng hạn chế kỹ thuật, đội bóng Quốc đảo sư tử thi đấu tương đối đơn giản, tạt cánh đánh đầu. Nhà cựu vương không được đánh giá cao tại AFF Cup 2016 nhưng chắc chắn họ là đối thủ khó chịu cho bất cứ đội bóng nào, kể cả Thái Lan. Vấn đề lớn nhất của Singapore hiện nay là đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Các lão tướng như Shahril Ishak, Khairul Amri, Mustafic Fahrudin, Daniel Bennett, Hassan Sunny đã quá già, còn các cầu thủ trẻ thì lại quá chưa thể hiện được nhiều.

Malaysia

Giống như Singapore thì Malaysia cũng đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. 4 trụ cột Safiq Rahim, Kunalan, Aidil Zafuan và Amirulhadi Zainal chia tay ĐTQG đem đến những lỗ hổng lớn. Dù vậy với bản sắc là lối đá thực dụng, The Tiger luôn gây khó khăn cho mọi đối thủ. Nhất là dưới sự dẫn dắt của HLV Ong Kim Swee thì Malaysia sẽ chủ yếu đá phòng ngự phản công, họ sẽ chơi pressing rát chân, không ngại va chạm để ngăn cản các đối thủ. Dù vậy thì đội bóng xứ Tháp đôi không được đánh giá quá cao vì mọi gánh nặng về lối chơi đều phải dồn lên đôi vai của đội trưởng Amri Yahyah đã 35 tuổi.

Myanmar trung thành với lối đá thực dụng

Indonesia

Đây là một trong những đội bóng tương đối quen thuộc với khán giả Việt Nam, không chỉ bởi 2 trận giao hữu đã qua mà còn là vì cái tên Alfred Reidl. Cựu thuyền trưởng ĐTVN từ lâu đã ưa thích lối đá 4-4-2 dựa vào các cầu thủ chạy cánh. Ở đội bóng xứ Vạn đảo lúc này cũng vậy, ông thầy người Áo đã đặt niềm tin lớn vào Andik và Bachdim ở 2 biên. Chỉ có điều họ mất cầu thủ sinh ra ở Hà Lan vào phút chót do chấn thương. Chưa kể mọi đường lên bóng đều có chung đích đến là đội trưởng Boaz Solossa.

Campuchia

Sau 8 năm vắng bóng, Campuchia đã trở lại sân chơi AFF Cup 2016. Đây là điều phản ánh đúng với sự tiến bộ của đội bóng này trong vài năm trở lại đây. Nhưng rõ ràng, đại diện xứ Angko Wat vẫn bị coi là đội bóng yếu nhất tại giải. Lối chơi của Campuchia tương đối tự phát. Họ có 2 cầu thủ đáng chú ý trên hàng công và Vathanaka và Mony Udom. Hầu hết các pha tấn công của đội bóng áo xanh đều tìm đến hai chân sút đều sinh năm 1994 này. Chỉ cần chia cắt được cặp “song sát” này với các cầu thủ còn lại thì Campuchia coi như nắm chắc phần thua.

Doãn Công (Theo Thể Thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/aff-cup/loi-choi-cua-8-doi-du-aff-cup-2016-ra-sao-334-148199.html