Lời chia buồn đến gia đình đồng chí Nguyễn Hồng Hạnh

Cục Thông tin liên lạc, Tổng cục Hậu Cần- Kỹ thuật, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Giai, sinh ngày 10-5-1930, nguyên quán: Chi Lăng Bắc, Thanh Miện, Hải Dương. Trú quán tại: Số nhà 22, ngách 1/22, ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin liên lạc, Bộ Công an.

Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Sau thời gian lâm bệnh nặng đồng chí đã từ trần hồi 21h42’ ngày 2-12-2016 (tức ngày 4 tháng 11 năm Bính Thân) tại Bệnh viện Hữu Nghị, hưởng thọ 87 tuổi.

Lễ viếng từ 15h đến 16h30 ngày 4-12-2016 tại nhà Tang lễ Bạch Mai. Lễ đưa tang lúc 17h cùng ngày.

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội. An táng tại quê nhà.

Đồng chí Nguyễn Văn Giai là bố đẻ của đồng chí Nguyễn Hồng Hạnh, cán bộ Ban Thư ký tòa soạn Báo CAND. Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Nguyễn Hồng Hạnh và gia quyến.

Báo CAND

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/dai-ta-nguyen-van-giai-tu-tran-419635/