Lockheed Martin thuyết phục Canada quay lại với 'siêu máy bay' F-35

Tập đoàn sản xuất máy bay Lockheed Martin đang ra sức mời gọi Canada quay lại với kế hoạch mua dòng máy bay tiêm kích hiện đại F-35 để thay thế tạm thời cho phi đội CF-18 già cỗi.

(Nguồn: Lockheed Martin)

(Nguồn: Lockheed Martin)

Tập đoàn sản xuất máy bay Lockheed Martin đang ra sức mời gọi Canada quay lại với kế hoạch mua dòng máy bay tiêm kích hiện đại để thay thế tạm thời cho phi đội CF-18 già cỗi.

Năm ngoái, Chính phủ Canada thông báo dự định mua 18 máy bay chiến đấu Super Hornet từ hãng sản xuất máy bay Boeing để khỏa lấp sự thiếu hụt năng lực của Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada (RCAF).

Tuy nhiên, thương vụ trị giá nhiều tỷ USD này đã bị đình lại sau khi Boeing đệ đơn khiếu kiện tập đoàn sản xuất máy bay Bombardier của Canada.

Chớp thời cơ này, Lockheed Martin đã nhanh chóng đề xuất Chính phủ Canada quay lại với dòng máy bay F-35 hiện đại hơn và có hiệu quả cao hơn về mặt chi phí. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Canada, ông Matthew Luloff, hiện chính phủ Canada “vẫn chưa đưa ra quyết định” và đang cân nhắc mọi lựa chọn dựa trên rất nhiều yếu tố, từ năng lực chiến đấu, hiệu quả chi phí, thời gian bàn giao đến giá trị kinh tế.

Theo kế hoạch, F-35 sẽ có màn ra mắt đầu tiên tại Canada trong buổi trình diễn ở tỉnh British Columbia từ ngày 11-13/8.

Hãng Boeing cũng có kế hoạch đưa Super Hornet tới triển lãm và hiện từ chối bình luận về đề xuất mới nhất của Lockheed Martin đối với Chính phủ Canada./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/lockheed-martin-thuyet-phuc-canada-quay-lai-voi-sieu-may-bay-f35/460296.vnp