Lốc xoáy kinh hoàng 1 người chết, 4 người bị thương

(VTC News) - Vào lúc 15 giờ 40 ngày 15/10, một cơn lốc xoáy quét qua bản Hạ Long, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh TT. Huế làm cho 60 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 37 nhà bị sụp đổ hoàn toàn khiến 7 người thương vong.

Ngoài ông Trần Ngọc Me (80 tuổi) tử vong, lốc xoáy còn làm cho 1 người dân, 1 giáo viên và 2 học sinh trường Mầm non Hạ Long bị thương nặng do ngói bay trúng vào người. Hiện những người này đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Không chỉ bị lốc xoáy làm đổ nát, tường nhà sập mà hiện nay thôn Hạ Long hoàn toàn bị chia cắt vì nước dâng cao. Được biết, do đặc thù của thôn Hạ Long gần khu vực rào cống, cạnh thượng nguồn sông Ô Lâu nên luôn chịu thiệt hại nặng khi xảy ra mưa lớn tại TT. Huế. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ 4,5 triệu đồng/người chết, người bị thương 1,5 triệu đồng…, giúp các nhà dân bị tốc mái, sập nhà nhanh chóng sửa chữa nhà cửa để ổn định đời sống. Hiện nay, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh và đới gió đông phát triển mạnh nên trên địa bàn tỉnh TT. Huế đang có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được 24 giờ qua từ 100 - 250mm. Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm lốc xoáy lại trút xuống người dân Đang gồng mình khắc phục hậu quả lũ lụt, người dân Hà Tĩnh lại phải hứng chịu một đợt mưa lớn kèm lốc xoáy. Hậu quả 1 học sinh đã bị nước cuốn trôi, đại công trình thủy nông Kẻ Gỗ phải xả tràn, nhiều công trình nhà cửa bị tốc mái, gãy đổ. Hà Tĩnh đang chịu một đợt ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió đông phát triển từ mặt đất lên đến mức 5000 m và rìa phía bắc của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung bộ với vùng áp thấp ở phía tây bắc quần đảo Trường Sa . Vì thế từ 2 ngày nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã lại có mưa lớn trên diện rộng. Tại huyện Hương Sơn lượng mưa đo được là 220mm. Cũng vì vậy mực nước các Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lại lên cao. Tại đại công trình thủy nông Kẽ Gỗ cốt nước đã lên tới 30,8m, nghĩa là vượt quá ngưỡng an toàn tới 4 mét. Từ đêm hôm qua (14/10), Ban chỉ huy PCLB tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định cho xã tràn Hồ Kẻ Gỗ với lưu lượng xả 1500 m3/giây. Như vậy đây là đợt xả tràn thứ 3 liên tiếp của hồ Kẻ Gỗ, công trình có dung tích lên tới 365 triệu m3 nước. Sáng 15/10, tại huyện Hương Sơn, em Đoàn Quang Đông sinh năm 1996, học sinh lớp 9 Trường THCS Thủy Mai xã Sơn Thủy huyện Hương Sơn khi đang đến trường đã bị nước lũ cuốn trôi. Cho đến cuối buổi chiều vẫn chưa tìm thấy thi thể em Đông. Còn tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, vào đầu buổi sáng đã xảy ra lốc xoáy, làm gãy đổ nhiều cây trồng và tốc mái hàng chục nhà dân. Một số cơ sở như trường dạy nghề số 5, khách sạn Hoàng Đô ở TP Hà Tĩnh bị lốc xoáy hất tung nhà xe, xô đổ tường rào. Trần Viết Long - Trần Long

Nguồn VTC: http://vtc.vn/2-265316/xa-hoi/loc-xoay-kinh-hoang-1-nguoi-chet-4-nguoi-bi-thuong.htm