Loạt phóng sự điều tra chôn chất thải Formosa đạt giải A Báo chí Trần Phú

Loạt phóng sự điều tra “Chấn động: Formosa chôn chất thải ở trang trại của giám đốc môi trường” đăng báo điện tử Người Đưa Tin từ ngày 12/7 – 2/8/2016, vinh dự là một trong 3 tác phẩm đạt giải A giải Báo chí Trần Phú năm 2016.

Ngày 23/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công bố Quyết định số 1391 về việc công nhận các tác phẩm báo chí đạt giải Báo chí Trần Phú năm 2016.

Theo đó, loạt phóng sự điều tra “Chấn động: Formosa chôn chất thải ở trang trại của giám đốc môi trường” đăng báo điện tử Người Đưa Tin từ ngày 12/7 – 2/8/2016, vinh dự là một trong 3 tác phẩm đạt giải A và đạt số điểm cao nhất.

Loạt bài Formosa chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc môi trường đạt giải A Báo chí Trần Phú.

Trước đó, nhóm PV điều tra của báo Người đưa tin phát hiện, tố giác với Phòng Cảnh sát ĐTTP về môi trường (PC49), Công an Hà Tĩnh về việc chôn chất thải độc hại của Formosa tại trang trại của giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh. Sau đó, các PV đã phối hợp với các cơ quan chức năng và Phòng PC49 vạch trần hành vi này; thực hiện loạt phóng sự liên quan.

Từ sự việc được phản ánh, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và trung ương đã vào cuộc rốt ráo, quyết tâm làm rõ vụ việc. Sau khi có kết luận của Bộ TNMT, CQĐT quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tiếp tục tiến hành đánh giá chứng cứ; cá thể trách nhiệm để khởi tố bị can, bắt giữ ngay các đối tượng liên quan.

Chất thải của Formosa được phát hiện chôn trong trang trại của giám đốc cty môi trường.

Tại cuộc họp công bố, Đại tá Bùi Đình Quang đánh giá cao vai trò tố giác, hợp tác của nhóm PV báo Người Đưa Tin trong vụ việc này. Ngoài việc phối hợp xử lý, báo Người Đưa Tin cũng có những bài viết định hướng tuyên truyền rất tốt, giúp CQĐT trong thực hiện nghiệp vụ của mình.

Sau loạt phóng sự điều tra vạch trần việc chôn chất thải Formosa tại trang trại công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn đã đề nghị cục Báo chí có hình thức khen thưởng kịp thời, đối với nhóm phóng viên báo Người Đưa Tin đã phát hiện ra vụ việc.

Với sự thành công của loạt phóng sự này, đại diện bộ TT&TT đã trao tặng bằng khen cho báo điện tử Người Đưa Tin và những phóng viên xuất sắc.

Ngay sau đó, ban Tuyên giáo Trung ương, bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cũng lần lượt trao tặng bằng khen, động viên kịp thời đến báo Người Đưa Tin, cũng như nhóm tác giả loạt bài "Chấn động: Formosa chôn chất thải ở trang trại của giám đốc môi trường”.

Nhà báo Phan Xuân Hồng thay mặt nhóm phóng viên báo Người Đưa Tin nhận bằng khen.

Ông Nguyễn Thái Thiên, Phó Cục trưởng cục Báo chí (bộ TT&TT) trao bằng khen cho nhóm phóng viên báo Người Đưa Tin.

P.V

Theo đó, loạt phóng sự điều tra “Chấn động: Formosa chôn chất thải ở trang trại của giám đốc môi trường” đăng báo điện tử Người Đưa Tin từ ngày 12/7 – 2/8/2016, vinh dự là một trong 3 tác phẩm đạt giải A và đạt số điểm cao nhất.

Loạt bài Formosa chôn chất thải ở trang trại của Giám đốc môi trường đạt giải A Báo chí Trần Phú.

Trước đó, nhóm PV điều tra của báo Người đưa tin phát hiện, tố giác với Phòng Cảnh sát ĐTTP về môi trường (PC49), Công an Hà Tĩnh về việc chôn chất thải độc hại của Formosa tại trang trại của giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh. Sau đó, các PV đã phối hợp với các cơ quan chức năng và Phòng PC49 vạch trần hành vi này; thực hiện loạt phóng sự liên quan.

Từ sự việc được phản ánh, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và trung ương đã vào cuộc rốt ráo, quyết tâm làm rõ vụ việc. Sau khi có kết luận của Bộ TNMT, CQĐT quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tiếp tục tiến hành đánh giá chứng cứ; cá thể trách nhiệm để khởi tố bị can, bắt giữ ngay các đối tượng liên quan.

Chất thải của Formosa được phát hiện chôn trong trang trại của giám đốc cty môi trường.

Tại cuộc họp công bố, Đại tá Bùi Đình Quang đánh giá cao vai trò tố giác, hợp tác của nhóm PV báo Người Đưa Tin trong vụ việc này. Ngoài việc phối hợp xử lý, báo Người Đưa Tin cũng có những bài viết định hướng tuyên truyền rất tốt, giúp CQĐT trong thực hiện nghiệp vụ của mình.

Sau loạt phóng sự điều tra vạch trần việc chôn chất thải Formosa tại trang trại công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn đã đề nghị cục Báo chí có hình thức khen thưởng kịp thời, đối với nhóm phóng viên báo Người Đưa Tin đã phát hiện ra vụ việc.

Với sự thành công của loạt phóng sự này, đại diện bộ TT&TT đã trao tặng bằng khen cho báo điện tử Người Đưa Tin và những phóng viên xuất sắc.

Ngay sau đó, ban Tuyên giáo Trung ương, bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cũng lần lượt trao tặng bằng khen, động viên kịp thời đến báo Người Đưa Tin, cũng như nhóm tác giả loạt bài "Chấn động: Formosa chôn chất thải ở trang trại của giám đốc môi trường”.

Nhà báo Phan Xuân Hồng thay mặt nhóm phóng viên báo Người Đưa Tin nhận bằng khen.

Ông Nguyễn Thái Thiên, Phó Cục trưởng cục Báo chí (bộ TT&TT) trao bằng khen cho nhóm phóng viên báo Người Đưa Tin.

P.V

Nguồn ANTT: http://antt.vn/loat-phong-su-dieu-tra-chon-chat-thai-formosa-dat-giai-a-bao-chi-tran-phu-0127209.html