Loạt phim ngoại đặc sắc đổ bộ rạp chiếu phim Việt tháng 12

Bên cạnh phim Việt, khán giả có rất nhiều lựa chọn khi ra rạp trong tháng cuối năm như “Underworld 5”, phần ngoại truyện “Star Wars”, “Assassin’s Creed”, “Passengers”, “Sing”…

Underworld: Blood Wars (Thế giới ngầm: Trận chiến đẫm máu) - 2/12

Tháng 12 mở màn bằng phần 5 của loạt phim ma cà rồng - người sói Underworld. Vẫn lấy nhân vật Selene (Kate Beckinsale) làm trung tâm, chuyện phim là những diễn biến tiếp theo của trận chiến dai dẳng giữa hai giống loài khát máu.

Người sói nay có thủ lĩnh tàn độc mới là Marius (Tobias Menzies) - kẻ quyết tâm truy lùng cô con gái lai của Selene để uống thứ máu thiêng. Trong khi đó, nàng chiến binh ma cà rồng mạnh mẽ bất ngờ được triệu hồi về hang ổ của đồng loại mà không hề biết rằng mình chỉ là “con tốt thí” trong kế hoạch đáng sợ của mụ Semira (Lara Pulver).

Hãng Screen Gems tiết lộ họ đã ký hợp đồng với Kate Beckinsale cho Underworld 6, nên những mối mâu thuẫn trong thế giới ma cà rồng - người sói chưa được giải quyết dứt điểm ở Blood Wars. Tập phim mới ra mắt khán giả Việt Nam sớm hơn Bắc Mỹ khoảng một tháng.

Incarnate (Quỷ ám) - 2/12

Tác phẩm kinh dị của đạo diễn Brad Peyton theo chân Seth Ember (Aaron Eckhart) - một người trừ tà có khả năng thâm nhập vào tiềm thức của đối tượng để loại trừ các thế lực đen tối. Song, anh gặp nhiều khó khăn với khách hàng mới của mình: cậu bé Cameron 11 tuổi bị ám bởi một con quỷ đến từ quá khứ.

Do đơn vị Blumhouse thực hiện, Incarnate chỉ có hai ngôi sao là Aaron Eckhart cùng Carice van Houten. Cũng giống như nhiều tác phẩm khác của xưởng phim kinh dị nổi tiếng, kinh phí của bộ phim mới rất thấp khi chỉ là 5 triệu USD.

My Korean Teacher (Thầy giáo bất đắc dĩ) - 2/12

Young Ung (Yesung) không tuân lời cha ở lại Hàn Quốc làm việc, mà quyết định tới Tokyo, Nhật Bản lập nghiệp. Song, khi đang đi nghỉ tại Okinawa cùng đồng nghiệp, anh hay tin công ty của mình bị phá sản.

Cùng lúc đó, bà mẹ đơn thân Sakura (Nozomi Sasaki) đang làm việc cho một công ty du lịch và có nhu cầu học tiếng Hàn. Số phận trớ trêu đưa đẩy Young Ung và Sakura gặp nhau tại trung tâm ngôn ngữ, và một chuyện tình đẹp nảy sinh từ đây.

Bộ phim tình cảm lãng mạn đến từ Nhật Bản có sự tham gia của hai ngôi sao: Yesung - thành viên nhóm nhạc Super Junior, và Nozomi Sasaki - mỹ nữ sinh năm 1988 được ca tụng là có thân hình và làn da hoàn hảo nhất xứ sở hoa anh đào lúc này.

Sword Master (Thần kiếm) - 9/12

Năm 1977, Nhĩ Đông Thăng là một trong những ngôi sao của bộ phim kiếm đạo kinh điển Death Duel. Sau gần bốn thập kỷ, ông nay trở thành đạo diễn và quyết định tái tạo tác phẩm năm xưa dưới định dạng 3D.

Sword Master là câu chuyện về Tam Thiếu gia - một bậc thầy kiếm đạo sở hữu tuyệt kỹ võ công. Cảm thấy mệt mỏi vì thế sự, ông từ bỏ chốn giang hồ nhiều duyên nợ. Nhưng số phận sớm khiến Tam Thiếu gia phải tái xuất và đối đầu với thế lực yêu binh quỷ tướng nhằm giải cứu cố nhân.

Lâm Canh Tân, Giang Nhất Yến và Tưởng Mộng Tiệp là những ngôi sao của bộ phim Hoa ngữ rất được chờ đợi trong tháng 12.

The Charnel House (Nhà mồ) - 9/12

Một lò mổ bị bỏ hoang nhiều năm nhưng nay được xây dựng lại và trở thành khu căn hộ cho thuê hiện đại. Nhưng nhóm dân cư tại nơi đây sớm cảm nhận thấy những thế lực đen tối đang mắc kẹt bên dưới lòng đất, ám ảnh họ mỗi khi đêm về. Đây cũng là lúc hàng loạt bí ẩn của lò mổ năm xưa dần bị đưa ra ánh sáng.

The Charnel House thuộc thể loại kinh dị kinh phí thấp. Do đó, dàn diễn viên trong phim như Erik Laray Harvey, Nadine Velazquez, Joe Kerry… đều không phải là ngôi sao hạng A.

A Monster Calls (Lời thỉnh cầu quái vật) - 9/12

Conor O’Malley (Lewis MacDougall) là một cậu bé gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống. Mẹ cậu (Felicity Jones) lâm bệnh nặng, còn ở trường, cậu suốt ngày bị thằng Harry (James Melville) bắt nạt.

Đến một ngày, Conor làm quen với con “quái vật” kỳ lạ (Liam Neeson) có hình dạng như người cây. Hàng đêm, sinh vật ấy lại đến kể cho cậu bé nghe những câu chuyện, giúp Conor quên đi hiện thực đau buồn.

Đạo diễn J.A. Bayona chiêu mộ nhiều ngôi sao lừng danh cho tác phẩm điện ảnh dựa trên văn học như Felicity Jones, Sigourney Weaver, Toby Kebbell, Liam Neeson…

Sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Toronto và chiếu sớm tại Tây Ban Nha, A Monster Calls nhận được nhiều lời ngợi khen và giới phê bình đánh giá tác phẩm giả tưởng hoàn toàn có thể gây ra bất ngờ trên đường đua Oscar năm nay.

La La Land (La La Land: Những kẻ khờ mộng mơ) - 16/12

Nàng là Mia (Emma Stone) - một diễn viên triển vọng đang tìm kiếm cơ hội trên những phim trường khắc nghiệt. Chàng là Sebastian (Ryan Gosling) - một nhạc công piano tài ba nhưng mới chỉ có cơ hội chơi tại các quán bar tồi tàn.

Họ đem lòng yêu nhau, và rồi danh vọng bất ngờ ập tới. Những thành công buổi đầu sự nghiệp là quả ngọt, nhưng đồng thời là thách thức cho mối quan hệ tình cảm giữa Mia và Sebastian.

Thuộc thể loại ca vũ nhạc, La La Land là tác phẩm được nhắc tới rất nhiều trên các mặt báo sau khi có màn ra mắt thành công tại Liên hoan phim Venice.

Bộ phim mới của đạo diễn trẻ Damien Chazelle (Whiplash) hiện được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng Oscar 2017 khi đưa người xem trở về thời kỳ thịnh trị của thể loại ca vũ nhạc, đồng thời sở hữu phần nhạc phim mê đắm và hình ảnh cuốn hút.

Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One: Star Wars ngoại truyện) - 16/12

Đây là phần phim điện ảnh ngoại truyện đầu tiên của thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao, với những sự kiện xảy ra giữa phần ba Revenge of the Sith (2005) và phần bốn A New Hope (1977).

Sau khi Đế chế Thiên hà hình thành, quân Kháng chiến quyết định chiêu mộ nữ nhi Jyn Erso (Felicity Jones) đứng đầu một đội quân đặc biệt. Họ có nhiệm vụ đánh cắp bản thiết kế của thứ vũ khí hủy diệt Death Star đang nằm trong tay quân địch.

Để tiếp cận khán giả châu Á, Disney và Lucasfilm chiêu mộ hai ngôi sao Hoa ngữ là Chân Tử Đan và Khương Văn cho Rogue One. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn…

Personal Shopper (16/12)

Trong tác phẩm thuộc thể loại tâm linh của Olivier Assayas, khán giả theo chân Maureen Cartwright (Kristen Stewart), cô gái có khả năng ngoại cảm. Ban ngày, cô làm trợ lý thời trang cho một nhân vật nổi tiếng. Nhưng về đêm, Maureen tới khu biệt thự mà anh trai Lewis của mình qua đời 90 ngày trước đó, với mục đích cố gắng liên lạc với người quá cố.

Personal Shopper dự kiến khởi chiếu từ 16/12. Ảnh: Outnow.

Tuy gây ra nhiều tranh cãi về chất lượng khi lần đầu ra mắt tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5, nhưng Personal Shopper rốt cuộc vẫn mang về cho Olivier Assayas giải Đạo diễn xuất sắc.

Quan trọng hơn, người đẹp Kristen Stewart nhận rất nhiều lời khen ngợi về mặt diễn xuất. Đây là tác phẩm tiếp theo cô hợp tác với nhà làm phim người Pháp sau Clouds of Sils Maria (2014).

Passengers (Người du hành) - 21/12

Một con tàu vũ trụ có nhiệm vụ đưa 5.259 con người đang ngủ đông đến hành tinh mới Homestead II với chuyến hành trình dài 120 năm. Song, hai trong số đó là Aurora Dunn (Jennifer Lawrence) và Jim Preston (Chris Pratt) bất ngờ tỉnh dậy sớm 90 năm. Sau sự bối rối, tình cảm giữa đôi trẻ nảy sinh, nhưng họ đồng thời phải đối mặt với bài toán sinh tồn.

Do Morten Tyldum thực hiện, Passengers có kinh phí sản xuất lên tới 120 triệu USD. Khán giả chờ đợi liệu hai ngôi sao được đặc biệt yêu thích trên mạng xã hội là JLaw và Chris Pratt sẽ bắt cặp ra sao trong tác phẩm khoa học viễn tưởng - lãng mạn.

Sing (Đấu trường âm nhạc) - 21/12

Để cứu lấy rạp hát của mình, chú koala Buster Moon (Matthew McConaughey) quyết định cùng người bạn cừu Eddie (John C. Reilly) tổ chức một cuộc thi âm nhạc đình đám, với sự tham gia của các cư dân thành phố thú vật.

Năm thí sinh nổi bật nhất trong số đó là lợn Rosita (Reese Witherspoon), chuột trắng Mike (Seth MacFarlane), nhím Ash (Scarlett Johansson), voi Meena (Tori Kelly) và đười ươi Johnny (Taron Egerton).

Sing đến từ xưởng hoạt hình Illumination Entertainment, đơn vị đứng sau loạt Despicable Me và bom tấn Minions (2015). Do mang đề tài âm nhạc, phim chứa đựng hơn 80 bản hit đến từ nhiều thập niên khác nhau.

Allied (Liên minh sát thủ) - 30/12

Marion Cotillard từng bị đồn là “người thứ ba” gây ra cuộc ly hôn của bộ đôi Brangelina, khi cô đóng chung và có nhiều cảnh tình cảm với Brad Pitt ở tác phẩm mang đề tài Thế chiến thứ II Allied.

Trong phim, minh tinh người Pháp vào vai Marianne Beauséjour, người nhận nhiệm vụ cùng Max Vatan (Brad Pitt) thực hiện phi vụ ám sát đại sứ Đức tại Morocco vào năm 1942. Sau khi thành công, hai người đem lòng yêu nhau và trở về London để kết hôn.

Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài khi tình báo của quân Đồng minh cho rằng Marianne thực chất là gián điệp của Phát xít Đức. Max Vatan không tin vào chuyện đó, trái lệnh cấp trên và tự mình đi tìm chân tướng sự thật, dù kết quả có thể khiến anh phải xuống tay với người mình yêu.

Assassin’s Creed (Sát thủ bóng đêm) - 30/12

Hãng Fox “chơi lớn” khi rót tới hơn 130 triệu USD để chuyển thể loạt trò chơi ăn khách Assassin’s Creed lên màn ảnh rộng với các ngôi sao Michael Fassbender và Marion Cotillard.

Giống như nguyên tác, khán giả nay được trở về Tây Ban Nha thời Trung cổ, theo chân sát thủ Aguilar de Nerha trong những nhiệm vụ đầy nguy hiểm.

Railroad Tigers (30/12)

Thành Long tiếp tục cộng tác với đạo diễn Đinh Thịnh để thực hiện tác phẩm hài - hành động Thế chiến thứ II mang tên Railroad Tigers. Lấy bối cảnh năm 1941, ngôi sao võ thuật Hoa ngữ sắm vai chính là một công nhân đường sắt giỏi võ.

Railroad Tigers dự kiến khởi chiếu từ 30/12. Ảnh: Galaxy.

Lợi dụng hiểu biết về mạng lưới xe lửa, ông cùng đồng đội chuyên tấn công các chuyến xe lửa của quân đội phát xít Nhật để cướp hàng hóa và chia cho dân nghèo.

Các bộ phim khác dự kiến khởi chiếu trong tháng 12

2/12: The Girl with all the Gifts (Vùng xác sống) - Kinh dị (Anh)

9/12: Eliminators - Hành động (Mỹ)
888 (Chuyến xe bá đạo 888) - Hài hước (Thái Lan)

16/12: A Kind of Murder - Giật gân (Mỹ)

23/12: One-Man Tag - Kinh dị (Hàn Quốc)
Eloise - Giật gân (Mỹ)

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loat-phim-bom-tan-ngoai-ra-rap-trong-thang-12-post702408.html