Loạt dự án lớn của đại gia xây tháp phật giáo khủng ở Thái Nguyên

Nhiều dự án "khủng" của đại gia Nguyễn Xuân Trường, người đề xuất đầu tư 11 nghìn tỷ đồng để xây dựng Tháp phật giáo ở Thái Nguyên khiến dư luận không khỏi choáng váng.

Nhụy Hồ (tổng hợp)

Đại gia Nguyễn Xuân Trường (Ninh Bình) vừa gây sốc dư luận khi đề xuất đầu tư 11 nghìn tỷ đồng để xây dựng Tháp phật giáo ở Thái Nguyên.

Chùa Tháp có chiều cao 150m, nền móng rộng 10.000 m2 và được đánh giá là Tháp phật giáo lớn nhất Thế giới.

Trước đó, vị đại gia này cũng từng được biết đến với rất nhiều dự án khủng với vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Nổi tiêng nhất khi ông đầu tư 17 tỷ đồng xây dựng Khu Du lịch Tràng An - chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) vào năm 2006.

Chùa Bái Đính - Ninh Bình nổi tiếng là một trong những ngôi chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Khu du lịch Hồ Núi Cốc với diện tích quy hoạch sử dụng đất cho dự án khoảng 18.940 ha. Vùng thực hiện dự án thuộc địa bàn 10 xã, thị trấn của 03 địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên vừa động thổ vào 10/1 âm lịch năm 2016 cũng do ông Nguyễn Xuân Trường rót vốn đầu tư.

25 nghìn tỷ đồng là số tiền khủng vị đại gia Ninh Bình này đầu tư xây dụng khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao (Hà Nam).

Ông Xuân Trường cũng đã đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Khu du lịch đảo Cái Tráp). Với đề xuất này, đại gia Xuân Trường hướng tới mục tiêu đưa đảo Cái Tráp trở thành khu du lịch mang tầm cỡ quốc tế, vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa thu hút du khách thập phương.

Ngoài việc rót cả núi tiền vào các dự án khu du lịch nổi tiếng trên khắp các tỉnh miền Bắc. Ông Nguyễn Xuân Trường còn được biết đến trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn sang. Khách sạn Hoa Lư - Ninh Bình cũng thuộc sở hữu của vị đại gia này.

Từng thông tin với báo chí, ông Trường cho biết đã đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng khách sạn 5 sao trên diện tích đât 20.000m2. Đây là khách sạn hạng sang theo phóng cách Á Đông cổ điển, với nguyên vật liệu chính là các loại gỗ quý hiếm như trắc, cẩm lai, gỗ đỏ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/loat-du-an-lon-cua-dai-gia-xay-thap-phat-giao-khung-o-thai-nguyen-690246.html