Loạt điểm đến cực hot ở Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán

Ngoài các thắng cảnh, di tích nổi tiếng, các nông trại ở Đà Lạt cũng là điểm đến thú vị ở thành phố ngàn hoa này.

Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt nằm trên núi Phụng Hoàng, phía trên Hồ Tuyền Lâm, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km. Nằm trong một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đây không chỉ là thiền viện lớn của khu vực mà còn là điểm đến nổi tiếng của Đà Lạt, thu hút nhiều du khách, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Thiền viện Vạn Hạnh tọa lạc tại địa số 39 Đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt vừa là trung tâm tu học thu hút tăng ni khắp nơi, vừa là điểm tham quan hấp dẫn của thành phố Đà Lạt. Điểm nhấn của thiền viện này là bức tượng "Phật Thích Ca niêm hoa vi tiếu" cao 24m.

Chùa Linh Phước tọa lạc tại số 120 Tự Phước, nằm ở khu Trại Mát, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 8 km, còn được gọi là Chùa Ve Chai vì trong sân chùa có con rồng dài 49 m được làm bằng 12.000 vỏ chai các loại. Đây là một công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc không chỉ của Đà Lạt mà còn của cả Việt Nam.

Thiên Vương Cổ Sát là một ngôi chùa độc đáo nằm trên đồi Rồng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km về phía Đông Bắc. Chùa còn có tên là Chùa Phật Trầm hay Chùa Tàu, được xây dựng năm 1958 và đã trải qua nhiều lần trung tu lớn. Kiến trúc của chùa khá đặc biệt, mang đậm phong cách kiến trúc chùa và hội quán Trung Hoa.

Nằm ở phường 8, Đồi Mộng Mơ được ví như một Đà Lạt thu nhỏ ngập tràn sắc hoa rực rỡ, là sự pha trộn hài hòa giữa những tuyệt tác thiên nhiên và công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn tinh hoa dân tộc Việt.

Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 5 km về phía bắc, Thung lũng Tình yêu là một trong những thắng cảnh đẹp nhất thành phố này. Không chỉ có địa thế tự nhiên tuyệt đẹp với hồ nước, thung lũng và đồi núi, nơi đây còn hấp dẫn du khách với những sắc hoa bốn mùa cùng nhiều loại hình giải trí hấp dẫn.

Nằm ở trung tâm Đà Lạt, Hồ Xuân Hương là biểu tượng của thành phố thơ mộng này. Nếu có dịp lên Đà Lạt vào dịp Tết, du khách không nên bỏ qua việc tản bộ dọc bờ hồ để cảm nhận sự rạo rực của bầu không khí mùa xuân.

Nằm bên bờ hồ Xuân Hương, Vườn hoa Đà Lạt là nơi những loài hoa tiêu biểu nhất của Đà Lạt khoe sắc quanh năm. Thời điểm tuyệt vời nhất để ghé thăm vườn hoa này chính là dịp Tết Nguyên đán.

Đồi thông Hai mộ và hồ Than Thở là một khoảng lặng của Đà Lạt, nơi du khách có thể đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên trữ tình cùng câu chuyện tình lãng mạn và đượm buồn gắn với hai địa danh này.

Ga Đà Lạt là một di sản kiến trúc quý giá của thành phố ngàn hoa, đồng thời là một nhà ga được đánh giá là đẹp nhất Đông Nam Á. Từ nhà ga, du khách có thể khám phá Đà Lạt trên tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát, một trải nghiệm lý thú ngày đầu xuân.

Loạt dinh thự của cựu hoàng Bảo Đại, gồm Dinh 1, Dinh 2 và Dinh 3 là những công trình kiến trúc đặc sắc, thu hút rất đông khách tham quan ở Đà Lạt.

Biệt điện Trần Lệ Xuân là loạt dinh thự nằm trong khuôn viên tuyệt đẹp trên một ngọn đồi ở phía Tây TP Đà Lạt. Ngày nay, nơi đây là Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, nơi lưu giữ và trưng bày Mộc bản triều Nguyễn cùng nhiều tư liệu lịch sử về chủ quyền biển đảo phục vụ như cầu tham quan, nghiên cứu của các tầng lớp nhân dân.

Các thác nước tuyệt đẹp quanh Đà Lạt như thác Cam Ly, thác Prenn, thác Datanla... là địa điểm tuyệt vời để đắm mình trong thiên nhiên những ngày đầu xuân mới.

Là một di sản kiến trúc vô giá của Đà Lạt, Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là một địa điểm rất đáng ghé thăm vào dịp Tết.

Ngoài các thắng cảnh, di tích nổi tiếng, các nông trại ở Đà Lạt cũng - nơi trồng vô số loài hoa cùng các loại nông sản ôn đới - cũng thu hút một lượng du khách lớn ở thành phố này.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loat-diem-den-cuc-hot-o-da-lat-dip-tet-nguyen-dan-814218.html