Loạt "bom tấn" trình làng cuối tuần

Cuối tuần này, “bom tấn” hoạt hình của Disney “Hành trình của Moana” cùng “Trò ma thuật” của điện ảnh Nga sẽ đem lại cho khán giả những phút giây thư giãn dễ chịu.

Poster phim “Hành trình của Moana”.

“MOANA” (tên phát hành tại Việt Nam “Hành trình của Moana”): là một trong những dự án lớn nhất năm, “bom tấn” hoạt hình thứ 56 của Disney được tung ra đúng kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ từ 23/11, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một luồng gió mới với tạo hình nhân vật thú vị lấy cảm hứng từ nền văn hóa châu Đại Dương và những ca khúc vô cùng ấn tượng.

Bộ phim hoạt hình thực hiện bằng công nghệ CG, xoay quanh nàng công chúa đáng yêu và ưa mạo hiểm Moana vùng Polynesia châu Đại Dương (do Auli‘i Cravalho lồng tiếng). Moana quyết định dấn thân vào một hành trình phiêu lưu đầy rẫy những thử thách cam go giữa lòng đại dương để thực hiện sứ mệnh mà tổ tiên của cô chưa thể hoàn thành: tìm lại linh hồn đã bị lấy cắp của hòn đảo quê hương. Và để có thể làm được điều đó, Moanna đã phải thuyết phục Á thần Maui giàu lòng quả cảm (do ngôi sao hành động Dwayne Johnson lồng tiếng) cùng đồng hành với mình. Maui đã trở thành người bạn, người dẫn đường và là người bảo vệ cho Moana để giúp cô trở thành một nhà thám hiểm đại dương cừ khôi như tổ tiên cô đã từng làm trong quá khứ.

Maui sở hữu một chiếc móc câu kỳ diệu giúp anh chàng có thể hóa thân thành bất cứ một loài vật nào cũng như nâng các hòn đảo nhô lên khỏi mặt nước. Là người giữ lại mặt trời để con người có những ngày dài hơn và gọi gió về để phục vụ cho lợi ích của người dân trên đảo.

Nét đặc sắc của bộ phim không chỉ nằm ở những công thức quen thuộc của Disney – hài hước, đáng yêu nhưng chứa đựng rất nhiều bài học sâu sắc, mà còn thể hiện qua tạo hình nhân vật mới mẽ, âm nhạc hấp dẫn và thông điệp khám phá bản thân vô cùng ý nghĩa.

Bộ phim là tác phẩm của bộ đôi đạo diễn nổi tiếng Ron Clements và John Musker, từng thực hiện các phim “The Little Mermaid”, “Aladdin”, “The Princess & the Frog”. Phần âm nhạc phim do các nhạc sỹ Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina và Opetaia Foa‘I đảm nhiệm.

“Hành trình của Moana” dự đoán sẽ giúp Disney tạo cơn sốt không kém phim hoạt hình “Frozen” (“Nữ hoàng Băng giá”) mùa Lễ tạ ơn năm 2013, nếu tính cả ngày lễ và những ngày cuối tuần từng thu về 93,9 triệu USD.

Đoàn làm phim đã gửi đến khán giả Việt Nam đoạn clip với mong muốn bộ phim không chỉ dừng lại ở sứ mệnh khám phá biển khơi của Moana, mà còn là hành trình đưa câu chuyện của Moana và văn hóa Polynesia đến với thế giới rộng lớn. Từ khung cảnh tuyệt mĩ cho đến sự đa dạng âm nhạc của vùng biển Thái Bình Dương, tất cả đều được truyền tải và khắc họa một cách rõ nét nhất trong phim.

Phim khởi chiếu toàn quốc từ ngày 25/11/2016 dưới định dạng 2D, 3D và phiên bản lồng tiếng Việt. Ở phiên bản lồng tiếng Việt ca sĩ Minh Như sẽ lồng tiếng cho nhân vật công chúa Moana.

Clip đoàn phim gửi lời chào khán giả Việt:

“MYSTIC GAME” (tên tiếng Việt “Trò ma thuật”): Đây là bộ phim thuộc thể loại hành động, kỳ ảo, ngôn tình của điện ảnh Nga.

Phim “Trò ma thuật”.

Aleks – một chàng soái ca sát gái, tình cờ trở thành khách mời trên chương trình truyền hình thực tế chuyên về phép thuật. Tại đây chàng gặp Tanya, tình yêu của đời mình, nhưng cả hai không biết rằng hành trình để đến được bên nhau phải đối mặt với cuộc đối đầu chết chóc của hai vị pháp sư lừng danh. Từ giây phút này Aleks buộc phải tự cứu lấy mình và người yêu thoát khỏi lời nguyền lẫn trò chơi ma thuật mà hai kẻ quyền năng đã dành cho anh.

Vốn là fan cuồng loạt truyện Harry Potter, đạo diễn trẻ Artyom Aksenenko đã nung nấu ý tưởng thực hiện “Trò ma thuật” pha chút hương vị tình yêu gây nhiều tranh cãi trong “Twilight” cùng màu sắc kinh dị. Bộ phim đến từ xứ Bạch Dương mang nhiều màu sắc khác nhau, từ sự kỳ ảo, một chút ngọt ngào của tình yêu, đến nỗi sợ hãi không lường nhưng cực kỳ khó cưỡng. Với kỹ xảo hình ảnh đã mắt, tông màu lạnh đặc trưng của nước Nga băng giá, cùng với yếu tố lãng mạn pha lẫn hành động kịch tính sẽ cuốn hút khán giả.

Bộ đôi diễn viên Alexander Petrov và Diana Pozharskaya hai cái tên được chú ý hàng đầu tại châu Âu. Gương mặt điển trai, nét hài hước duyên dáng, nụ cười đốt cháy màn ảnh của Alexander đã đốn tim gần như mọi fan nữ tại Nga. Còn Diana Pozharskaya từng là một siêu mẫu hàng đầu, từng sải bước ở nhiều chương trình lớn tại các kinh đô thời trang hàng đầu như Milan, Paris, Tokyo… được tuyển chọn từ hàng trăm cô gái. Đây cũng là bộ phim điện ảnh thứ tư của cô.

Xem trailer:

H. Minh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/video/loat-bom-tan-trinh-lang-cuoi-tuan-20161125192522017.htm