Loạt ảnh tuyệt vời về xứ sở Đông Dương năm 1901 (1)

Những bức ảnh quý giá về xứ sở Đông Dương năm 1901 do nhiếp ảnh gia người Pháp Jules Gervais-Courtellemont thực hiện.

Tàu hàng của bưu điện Pháp cập cảng Sài Gòn, Đông Dương năm 1901.

Nhà hát của người Hoa ở Chợ Lớn.

Bên trong một tiệm thực phẩm của người Hoa Chợ Lớn.

Người dân chen chúc trên một đoàn tàu ở Lạng Sơn.

Đám tang của người An Nam.

Kênh Tàu Hủ ở Sài Gòn.

Bệnh viện Hải quân, nay là Bệnh viện Nhi đồng 2 ở Sài Gòn.

Lính Pháp gọt khoai tây trong bệnh viện.

Trong một phòng bệnh ở Bệnh viện Hải quân.

Trạm xe ngựa ở Sài Gòn.

Đại lộ Charner (nay là đường Nguyễn Huệ) với tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho.

Bến Francis Garnier (khu vực bờ sông Sài Gòn ở đầu đường Đồng Khởi ngày nay).

Vườn nho của ông Vandelet - một quan chức ngành nông nghiệp thuộc địa - ở Vũng Tàu.

Bộ binh người An Nam tập luyện.

Một con đường ở Sài Gòn năm 1901.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loat-anh-tuyet-voi-ve-xu-so-dong-duong-nam-1901-1-760968.html